Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Thích Phước Minh, Hòa thượng Thích Tâm Linh, Hòa thượng Thích Viên Minh - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Sỹ, viện chủ chùa Phước Thanh cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện; đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử trong tỉnh cùng tham dự.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức, Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố Quyết định số 134/QĐ-BTS ngày 19-3-2026 về việc bổ nhiệm Thượng tọa Thích Như Đạo (thế danh: Nguyễn Văn Tiến, sinh năm: 1978), tu sĩ chùa Giác Ngạn (P.Phú Định, TP.HCM) giữ chức vụ trụ trì chùa Phước Thanh (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long).

Thượng tọa Thích Như Đạo dâng lời phát nguyện
Thượng tọa Thích Như Đạo dâng lời phát nguyện

Cung đối trước chư tôn đức, Thượng tọa Thích Như Đạo, tân trụ trì chùa Phước Thanh dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ, tự thân sẽ nỗ lực tu tập, phụng sự ngôi Tam bảo, thực hiện đúng quy định của Hiến chương, Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư, Luật tín ngưỡng tôn giáo và pháp luật của Nhà nước để góp phần trang nghiêm Giáo hội; luôn có sự kết nối, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội chung tay chăm lo, giúp đỡ bà con nghèo để vượt qua khó khăn sớm ổn định trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Phước Minh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Phước Minh đã khái quát về lịch sử hình thành, phát triển chùa Phước Thanh. Hòa thượng cũng sách tấn Thượng tọa tân trụ trì khi được Bổn sư tin tưởng giáo phó trách nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh cần phải cố gắng phát triển ngôi già-lam ngày một hưng thịnh, luôn tiến tu cầu học đem kiến thức của mình truyền đạt cho những người đi sau và hướng dẫn Phật tử tu tập đến ngày giác ngộ và giải thoát.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long trao tặng khánh vàng tri ân Thượng tọa viện chủ chùa Phước Thanh, khánh vàng chúc mừng Thượng tọa tân trụ trì. Buổi lễ cũng nhận được lẵng hoa từ Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh cùng nhiều phần quà chúc mừng từ chư tôn đức, chính quyền và Phật tử xa gần.

Hòa thượng Thạch Sok Xane trao khánh vàng tri ân Thượng tọa Thích Lệ Sỹ, viện chủ chùa Phước Thanh
Hòa thượng Thạch Sok Xane trao khánh vàng tri ân Thượng tọa Thích Lệ Sỹ, viện chủ chùa Phước Thanh

Buổi lễ, khép lại sau lời phát biểu cảm tạ của Đại đức Thích Minh Trí, chư tôn đức hồi hướng, thọ trai hoãn mãn chương trình lễ trong niềm hỷ lạc và thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày