Vĩnh Long: Phân ban Ni giới tỉnh họp chuẩn bị Đại giới đàn Đắc Pháp năm 2023

Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long họp tại chùa Hội Đức
Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long họp tại chùa Hội Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 21-2, tại chùa Hội Đức (TP.Vĩnh Long), Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức buổi họp triển khai công tác tổ chức Đại giới đàn Đắc Pháp năm 2023.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Trí Tiên, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; Ni sư Thích nữ Như Hải, Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh; chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh.

Ni trưởng Thích nữ Như Minh chủ tọa phiên họp
Ni trưởng Thích nữ Như Minh chủ tọa phiên họp

Tại buổi họp, chư Ni đã lắng nghe báo cáo công tác hoạt động Phật sự và triển khai phương hướng hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh trong năm 2023. Trong đó, Phật sự trọng tâm là công tác tổ chức Đại giới đàn Đắc Pháp.

Theo đó, giới trường Ni được tổ chức tại chùa Hội Đức (TP.Vĩnh Long). Chư Ni Ban Thư ký cũng đã báo cáo công tác tổ chức và thông qua danh sách cung thỉnh Hội đồng Thập sư các đàn giới; thành lập Ban điều hành điểm Ni do Ni trưởng Thích nữ Như Minh làm Trưởng ban; Ban Khảo thí do Ni sư Thích nữ Như Vạn làm Trưởng ban và thành lập 21 tiểu ban phục vụ Đại giới đàn.

Phân Ban Ni giới cũng đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng tiểu ban, khảo sát các khu vực tổ chức.

Ni sư Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Hội Đức thông tin về công tác tổ chức tại chùa
Ni sư Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Hội Đức thông tin về công tác tổ chức tại chùa

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Như Minh bày tỏ sự tin tưởng với các thành viên của Phân ban Ni giới sẽ đoàn kết, chung tay góp sức để Đại giới đàn được thành tựu viên mãn.

Được biết, Đại giới đàn Đắc Pháp do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 31-3 đến 2-4-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Cầu siêu người chết đã lâu, họ có lợi gì không?

GNO - Phật giáo Nguyên thủy cho rằng sau khi chết thì thần thức liền tái sanh. Phật giáo Phát triển cho rằng có thể trải qua tối đa là 49 ngày thì thần thức cũng theo nghiệp mà tái sanh vào lục đạo. Vậy thì sau 49 ngày hay người thân đã chết lâu rồi mà tổ chức lễ cầu siêu để cho các vong linh ấy siêu thoát là sao?
Ảnh: Đăng Huy

Một nhà hạnh ngộ

GNO - Gia đình họ Bàng có bốn thành viên, hai ông bà, một người con trai, một người con gái là Linh Chiếu. Sau khi ngộ đạo cả nhà sống như người tu, cô Linh Chiếu đan giỏ nuôi cha, người con trai làm ruộng nuôi mẹ. Tất cả đều tu tập và có thể sống chết tự tại. Thật hiếm có!

Thông tin hàng ngày