Vĩnh Long: Lễ hội Ok Om Bok năm 2025 tại Ao Bà Om

Lễ cúng trăng (lễ chính trong lễ hội Ok Om Bok) theo nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer được các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tái hiện trên sân khấu - Ảnh: Trần Thị Thanh Hòa/TTXVN
Lễ cúng trăng (lễ chính trong lễ hội Ok Om Bok) theo nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer được các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh tái hiện trên sân khấu - Ảnh: Trần Thị Thanh Hòa/TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 5-1, tại Khu di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Ao Bà Om (P.Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long), UBND tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ hội Ok Om Bok năm 2025.
Chư Tăng, đại biểu tham dự

Chư Tăng, đại biểu tham dự

Buổi lễ có sự tham dự của Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Hòa thượng Thạch Oai, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Trương Hường, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh cùng chư Tăng đại diện các chùa; đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, ban ngành T.Ư, địa phương và đông đảo người dân gần xa tham dự.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025 nhấn mạnh những kết quả nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ông cho biết tuần lễ là sự kiện có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để tôn vinh, quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và văn hóa Khmer, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa vùng đất phương Nam đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu

Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu

Theo đó, lễ hội Ok Om Bok còn gọi Lễ cúng trăng, là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014.

Năm nay, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ hội với chuỗi 19 hoạt động phong phú, hấp dẫn được diễn ra từ ngày 30-10 đến 5-11. Đêm lễ hội được tổ chức với nhiều gian hàng trưng bày, triển lãm các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer, đặc biệt là tái hiện nghi thức cúng trăng, diễu hành và thả hoa đăng, đèn nước. Đây là cơ để người dân và du khách khám phá, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp và giá trị tinh thần của lễ hội.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch

Dịp này, Hòa thượng Thạch Sok Xane phát biểu kêu gọi chư Tăng Nam tông Khmer, đồng bào Phật tử trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.
Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

NSGN - Nổi lên trong số hàng triệu người để thiết lập một trật tự xã hội công bằng, Tiến sĩ Ambedkar là một một học giả, một nhà cải cách xã hội xuất sắc, một người yêu nước,một nhà lập pháp đáng nể trọng; và là một nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn xa, là vị anh hùng của sự phục hưng Phật giáo đương đại ở Ấn Độ.
[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".

Thông tin hàng ngày