Vĩnh Long: Lễ khánh tạ công trình trùng tu chánh điện chùa Đông Phước

Lễ khánh tạ công trình trung tu chánh điện chùa Đông Phước
Lễ khánh tạ công trình trung tu chánh điện chùa Đông Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28 -10, chùa Đông Phước (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) long trọng tổ chức lễ an vị Phật và khánh tạ Tam bảo công trình trùng tu chánh điện thành tựu viên mãn.
Chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh

Chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh

Chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Minh Lý, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Phước Hùng, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Thích Đức An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Bình; Hoà thượng Thích Minh Thành, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Cần Thơ cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh đồng tham dự.

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tham dự buổi lễ

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, chư tôn đức quang lâm bảo điện niêm hương bạch Phật và trang nghiêm cử hành nghi thức sái tịnh an vị Phật, Bồ-tát, chư Hộ pháp, chư lịch đại Tổ sư.

Theo đó, trải qua 9 tháng xây dựng trùng tu, nhờ sự trợ duyên đóng góp tịnh tài của chư tôn đức cùng các Phật tử gần xa, ngôi Tam bảo đến nay đã được hoàn thiện để có nơi cho chư Tăng và tín đồ Phật tử tu tập.

Chánh điện chùa Đông Phước

Chánh điện chùa Đông Phước

Chùa Đông Phước là ngôi cổ tự trên địa bàn được Tổ sư Minh Khiêm Hoằng Ân trác tích khai sơn từ những năm 1895-1896. Sau đó truyền lại cho đệ tử là Tổ sư Như Năng xây dựng với kiến trúc đơn sơ nhà gỗ mái ngói Nam bộ.

Đến những năm 1916-1917, Tổ sư Thích Khánh Ngọc được dân làng cung thỉnh về chùa, tại đây Tổ sư đã cho đại trùng tu ngôi Tam bảo khang trang với cột gỗ, mái lợp ngói âm dương.

Trải qua hơn 100 năm, ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng. Đến đầu năm 2022, Đại đức Thích Phước Hồng, trụ trì chùa đã phát tâm trùng kiến lại toàn bộ ngôi Tam bảo nhưng vẫn giữ lại với kiến trúc như ban đầu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày