Thái Bình: Lễ chú nguyện đúc đại hồng chung tại chùa Khánh Linh

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-10, chùa Khánh Linh (thôn Hóa Tài, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã long trọng diễn ra lễ chú nguyện đúc đại hồng chung nặng 700kg.

Lễ khai mạc có sự chứng minh, tham dự của chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình; cùng chư Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện. Đến dự lễ còn có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Thụy Duyên, các thôn trong xã và đông đảo tín đồ Phật tử.

Đại biểu tham dư tặng hoa chúc mừng

Đại biểu tham dư tặng hoa chúc mừng

Chùa Khánh Linh được xây dựng cách đây trên 400 năm. Trải qua biến cố, thăng trầm của lịch sử, chùa đã được tu bổ, tôn tạo nhiều lần. Nhiều năm qua, chùa vẫn chưa có sư trụ trì. Đến năm 2020, chùa được đón chư Tăng chùa Từ Xuyên (TP.Thái Bình) về hướng đạo, giúp đỡ nhân dân Phật tử tổ chức các hoạt động Phật sự theo đúng Chánh pháp.

Nhờ sự giáo hóa của chư Tăng, nhân dân và tín đồ Phật tử chùa đã phát nguyện đúc một đại hồng chung làm pháp khí quan trọng trong chùa, góp phần trang nghiêm chùa cảnh, tạo thêm một nét đẹp văn hóa, sự thanh bình cho miền quê Bắc bộ.

Đại đức Thích Nhuận Tâm chia sẻ về ý nghĩa của việc đúc đại hồng chung

Đại đức Thích Nhuận Tâm chia sẻ về ý nghĩa của việc đúc đại hồng chung

Tại buổi lễ, chư tôn đức và các đại biểu đã làm lễ niêm hương bạch Phật, trì tụng Đại bi thập chú để cầu nguyện cho Phật sự này được thành tựu viên mãn.

Chư tôn đức làm lễ chú nguyện đúc đại hồng chung

Chư tôn đức làm lễ chú nguyện đúc đại hồng chung

Được biệt đại hồng chung do các nghệ nhân đến từ huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định chế tác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày