Vụ cháy chùa Vẽ ở Bắc Giang: 25 pho tượng, hoành phi, câu đối bị thiêu rụi

Phần mái ngói của chùa Vẽ gần như bị phá hủy - Ảnh: Gia Chính
Phần mái ngói của chùa Vẽ gần như bị phá hủy - Ảnh: Gia Chính
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Thực hiện chỉ đạo của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), sáng nay, 11-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã có công văn báo cáo về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Vẽ (P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, vụ cháy tại chùa Vẽ vào rạng sáng ngày 10-2 đã thiêu rụi hoàn toàn tòa Tam bảo với diện tích 263m2 cùng nhiều hiện vật quý như: 25 pho tượng, 8 bức hoành phi, 5 đôi câu đối... Các hạng mục khác như 2 dãy hành lang, nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà khách... được bảo vệ an toàn. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Hầu hết các pho tượng bị thiêu rụi - Ảnh: Gia Chính

Hầu hết các pho tượng bị thiêu rụi - Ảnh: Gia Chính

Trước thiệt hại nghiêm trọng này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp khắc phục, bao gồm phong tỏa hiện trường, tăng cường bảo vệ di tích và đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo chùa Vẽ nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và thờ tự với các biện pháp cụ thể, quyết liệt nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những vụ hỏa hoạn tương tự.

Bức Thập điện Diêm vương ở hai bên hành lang bị cháy hoàn toàn - Ảnh: Gia Chính
Bức Thập điện Diêm vương ở hai bên hành lang bị cháy hoàn toàn - Ảnh: Gia Chính

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày