Vu lan, Bộ Công an chúc mừng PG tỉnh Hưng Yên

GNO - Hôm qua, 5-8 (nhằm ngày 10-7 Giáp Ngọ), phái đoàn Bộ Công an do ông Lê Công Hoàng - Cục trưởng Cục An ninh xã hội (A88) dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Phật giáo tỉnh Hưng Yên nhân mùa Vu lan - Báo Hiếu PL.2558 - DL.2014. Tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên - chùa Phố (đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, TP.Hưng Yên), TT.Thích Thanh Hiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên thân mật tiếp đoàn.
1 phuc thong 1.jpg
Ông Lê Công Hoàng và phái đoàn Bộ Công an đã tới thăm PG tỉnh Hưng Yên

Tại buổi tiếp thân mật, ông Lê Công Hoàng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đại hoan hỷ và thường lạc đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Ông Hoàng nói, Đại lễ Vu lan - Báo hiếu theo truyền thống Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, ngày càng được tô bồi đẹp đẽ, làm sáng hơn đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Ông cũng đánh giá cao những đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng đời sống văn hóa cũng như công tác từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa…

1 phuc thong 3.jpg


Buổi tiếp thân mật tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh

1 phuc thong 2.jpg
Phái đoàn đã được TT.Thích Thanh Hiện chia sẻ nhiều thông tin PG tỉnh Hưng Yên

TT.Thích Thanh Hiện thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Phật giáo tỉnh Hưng Yên nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Thượng tọa Trưởng ban khẳng định, Tăng Ni và Phật tử tỉnh Hưng Yên luôn hết sức nỗ lực thực hiện tốt công tác Phật sự ích đời lợi đạo, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, yên vui và hạnh phúc cho nhân dân. Nhân đây, Thượng tọa gửi lời chúc các cấp lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành tốt công việc mà Đảng và nhà nước giao phó, luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bồ-tát Địa Tạng

Báo hiếu và bồ-đề tâm

GNO - Muốn có tình thương rộng lớn thì phải có khả năng quán chiếu và nhận thức về lý tưởng giải thoát khổ đau; không thể xa rời thực tế gian khổ ở đời mà tìm sự giác ngộ. Như con cá thiếu nước thì sẽ không sống được, nếu chạy trốn thực tại thì hạt giống bồ đề giác ngộ không thể phát triển được.

Thông tin hàng ngày