Xúc động đêm hoa đăng Vu lan - Báo hiếu tại Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận)

Thắp nến tri ân các bậc sanh thành trong mùa Vu lan – Hiếu hạnh
Thắp nến tri ân các bậc sanh thành trong mùa Vu lan – Hiếu hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đêm Rằm tháng Bảy Âm lịch (12-8), Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức lễ cài hoa hồng, thắp nến tri ân các bậc sanh thành trong mùa Vu lan – Hiếu hạnh và kỷ niệm đạo tràng Đại Bi tròn 17 năm thành lập.
Ni sư Thích nữ Huệ Đức truyền đăng

Ni sư Thích nữ Huệ Đức truyền đăng

Trong buổi lễ, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện đã tiếp đăng từ đàn tràng của đức Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát truyền cho chư tôn đức Ni và các Phật tử cùng dâng cao ngọn nến tri ân các đấng sanh thành hiện tiền và đã quá vãng.

Đại chúng thành tâm tưởng niệm thâm ân sâu dày của cố Ni trưởng Thích nữ Như Giác, viện chủ Quan Âm tu viện mới viên tịch, nhiều cảm xúc lại dâng tràn khi đại chúng lắng lòng nghe 10 ân lớn đối với cha mẹ như lời Phật dạy trong kinh Vu lan.

Tưởng niệm, tri ân công đức cao dày của cố Ni trưởng ân sư

Tưởng niệm, tri ân công đức cao dày của cố Ni trưởng ân sư

Đối với Phật tử Đại Bi, ngôi Quan Âm tu viện là ngôi nhà tâm linh, là nơi để quay về mùa Vu lan – Báo hiều này tề tựu bên nhau để một lần trong năm, giữa những tất bậc đời thường, được cài lên áo một đóa hoa hồng, được lạy thù ân và dành những phút giây lắng lòng nghĩ tưởng đến ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong đêm hoa đăng thiêng liêng tại Quan Âm tu viện.

Tri ân, nguyện hồng an Tam bảo gia hộ cho hai đấng sinh thành

Tri ân, nguyện hồng an Tam bảo gia hộ cho hai đấng sinh thành

Hạnh phúc còn được bông hồng đỏ

Hạnh phúc còn được bông hồng đỏ

Những ngọn nến tri ân công cha nghĩa mẹ

Những ngọn nến tri ân công cha nghĩa mẹ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày