Ý kiến của lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng về clip sư cô đánh người ở thiền viện Long Tượng

Ảnh trích từ clip
Ảnh trích từ clip
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Liên quan đến một Ni cô có hành vi to tiếng, đánh người tại thiền viện Long Tượng (H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) trong một clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, Báo Giác Ngộ đã trao đổi trực tiếp với vị giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng để rõ thực hư về vụ việc này.

Xác nhận với Báo Giác Ngộ đầu giờ chiều nay 31-10, Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận thông tin và xác nhận vụ việc trong clip xảy ra tại thiền viện Long Tượng (thôn Phú Bình, X.Phú Hội, H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cách đây hơn nửa tháng.

Qua thông tin làm việc thực tế, Hòa thượng cũng cho biết clip được một người công quả nơi đây quay lại, sau đó nhờ người khác đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video này lan truyền với tốc độ rất nhanh trên các diễn đàn, trang thông tin cá nhân, với nhiều bình luận và dòng trạng thái bức xúc, lên án.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo một số vị trong các ban ngành liên quan thuộc Ban Trị sự tỉnh, cùng Ban Trị sự Phật giáo H.Đức Trọng đến thiền viện Long Tượng (H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) gặp và làm việc trực tiếp với các bên liên quan, có hướng giải quyết phù hợp.

Buổi họp sáng 31-10 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng với Ni chúng thiền viện Long Tượng, nơi xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận

Buổi họp sáng 31-10 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng với Ni chúng thiền viện Long Tượng, nơi xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận

Theo báo cáo ban đầu tại buổi làm việc sáng 31-10 ở thiền viện Long Tượng - nơi xảy ra vụ việc, với sự tham dự của đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Thông tin - Truyền thông, Phân ban Ni giới tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN H.Đức Trọng, Ni chúng thiền viện Long Tượng xác định được nguyên nhân của vụ việc.

Theo đó, xuất phát từ việc một số vị sư cô trong thiền viện đã không thực hiện đúng các quy định của thiền viện, tự ý mang bếp lửa từ bên ngoài vào trong thiền viện để nấu thuốc nên đã bị sư cô khác, là sư huynh của mình đồng thời là người chịu trách nhiệm quản lý thiền viện có hành vi như trong clip.

Cùng diễn biến liên quan đến vấn đề này, sáng 30-10, đại diện UBND xã Phú Hội cũng đã đến thiền viện Long Tượng và có buổi làm việc, ghi nhận nội dung phản ánh về vấn đề này với Ni chúng nơi đây.

Được biết, thiền viện Long Tượng được thành lập từ năm 2008, do Thượng tọa Thích Đồng Huệ làm trụ trì. Từ khi Thượng tọa viên tịch (2013) đến nay, thiền viện vẫn chưa bổ nhiệm trụ trì mới. Ban Trị sự Phật giáo H.Đức Trọng tạm thời điều hành để hỗ trợ Ni chúng và Phật tử nơi đây an tâm tu học.

PV Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục cập nhật sự việc đến bạn đọc quan tâm.

"Chiều mai 1-11-2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng sẽ có phiên họp nhằm xử lý vụ việc đáng tiếc gây bức xúc dư luận này, đồng thời tránh những suy diễn không đúng với nguyên nhân và diễn biến của vụ việc cũng như tình hình nơi thiền viện Long Tượng.", Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nói với Báo Giác Ngộ chiều 31-10-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày