Yên Bái: Khai pháp an cư tại trường hạ Ngọc Am

GNO - Sáng nay, 15-6-2015 (29-4-Ất Mùi), tại chùa Ngọc Am (TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã diễn ra lễ khai pháp an cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015 của PG tỉnh.

ybai 1.jpg
Tăng Ni, Phật tử Yên Bái về chùa Ngọc Am dự lễ khai pháp sáng nay

HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư GHPGVN chứng minh buổi lễ; TT.Thích Thanh Phúc, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Tuyên Quang; ĐĐ.Thích Minh Huy, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Yên Bái, Chánh duy na hạ trường chùa Ngọc Am cùng chư tôn đức Tăng Ni tỉnh Lào Cai và Yên Bái tham dự.Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Trọng Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Đặng Quang Hạnh, Phó GĐ Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng, tổ Phật tử chùa Ngọc Am và Phật tử thập phương cùng về tham dự.Tại buổi lễ, HT.Thích Gia Quang cử hành lễ khai pháp, Hòa thượng nói, an cư là pháp thực hành truyền thống của Tăng đoàn đệ tử Phật nhằm trau dồi, trưởng dưỡng đạo tâm, tiến tu Tam vô lậu học, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chính vì lẽ đó, hàng năm hàng đệ tử xuất gia của Phật đều trở về thúc liễm thân tâm, phát huy trí tuệ trong ba tháng an cư, trong ý nghĩa “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”. Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức tác bạch cầu pháp của hiện tiền Tăng chúng và quý đạo hữu Phật tử được cử hành trang nghiêm. ĐĐ.Thích Minh Huy thay mặt Tăng Ni và cư sĩ Phật tử cầu pháp. Toàn thể đại chúng được nghe đạo từ của Hòa thượng chứng minh, sách tấn tu học, nhắc nhở Phật tử nương tựa Tam bảo tu tập hạnh lành, gieo trồng phước điền...

ybai 4.jpg

ybai 5.jpg
Buổi lễ nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của địa phương

ybai 3.jpg

ybai 2.jpg
ĐĐ.Thích Minh Huy cùng chư Tăng tác pháp an cư

ybai 7.jpg
HT.Thích Gia Quang sách tấn Tăng Ni, nhắc nhở Phật tử tu học

ybai 6.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày