Yêu cầu tạm dừng các khóa tu, hội trại hè cho giới trẻ

GNO - Ngày 28-7, TT.Thích Phước Nghiêm, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) T.Ư, Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử T.Ư đã ký ban hành công văn số 024/2020/PBTTNPT-VP về việc tạm dừng các hoạt động dành cho giới trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

BDinh (1).JPG
Khóa tu "Về nguồn" tại chùa Bái Đính bế mạc ngày 28-7, sớm hơn 2 ngày do dịch Covid-19 - Ảnh: L.Đ.K

Theo đó, công văn gửi đến Ban HDPT các tỉnh thành, đồng thời đề nghị Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử 34 tỉnh thành khu vực phía Nam tạm dừng tổ chức các hoạt động, chương trình dành cho giới trẻ như: hội trại hè, khóa tu mùa hè, lớp học hè,… tập trung đông người.

Đối với các khóa tu mùa hè đang diễn ra, cần thực hiện phun khử khuẩn ở nơi sinh hoạt, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Công văn trên cũng yêu cầu triển khai đến Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử các huyện thị, Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử tại cơ sở tự viện khu vực phía Nam để thực hiện. Đồng thời kêu gọi, chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo chuyên môn của ngành y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho giới trẻ và tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

An Lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày