100 kỷ lục cho 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hưởng ứng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 100 kỷ lục chọn lọc của Thăng Long - Hà Nội sẽ được công bố trong thời gian tới.

100 kỷ lục này đang được Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long phối hợp với Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) tập hợp, chọn lọc.

Từ đầu năm 2008, sau khi tham khảo ý kiến của các nhà sử học, nhà nghiên cứu về Hà Nội, Vietkings đã tập hợp tư liệu và đề xuất 300 kỷ lục. Các kỷ lục phân bổ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật...

Hà Nội lập kỷ lục là thành phố có nhiều chùa cổ nhất. Trong ảnh là chùa Láng có từ thời Lý. Ảnh: Võ An Ninh
Hà Nội lập kỷ lục là thành phố có nhiều chùa cổ nhất. Trong ảnh là chùa Láng có từ thời Lý. Ảnh: Võ An Ninh

Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cũng đã gửi công văn đề nghị nhiều cơ quan, đơn vị tích cực giới thiệu những kỷ lục, những cái nhất của đơn vị mình nhằm mục đích giới thiệu đến cả nước những giá trị văn hóa, kinh tế, xã hội đặc trưng của thủ đô.

Đại diện Vietkings cho biết, để nêu bật vai trò của thủ đô nghìn năm văn hiến, 100 kỷ lục được chọn sẽ là những kỷ lục mang giá trị văn hóa, lịch sử đậm nét nhất, đồng thời cập nhật một số kỷ lục mới sau khi địa giới Hà Nội được mở rộng.

Những kỷ lục ban đầu đã được đưa ra như: Hà Nội là thành phố có nhiều chùa cổ, đền cổ, lễ hội, nhiều hồ đầm nhất Việt Nam, nơi có làng gốm, làng đan tre xưa nhất, nơi tổ chức khoa thi đầu tiên, nơi duy nhất lưu giữ truyền thống hát ả đào, v.v...

Dự kiến, 100 kỷ lục Thăng Long - Hà Nội sẽ được công bố vào tháng 9/2010 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và tập hợp trong hai cuốn sách Niên giám kỷ lục Việt Nam 2010 và Kỷ lục thành phố Hà Nội 2010.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày