14-9, đặt đá xây Học viện PGVN tại Huế trên 25,6 hecta

GNO - Tại Học viện PGVN tại Huế (109 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP.Huế), ngày 1-9 vừa qua đã diễn ra buổi họp về việc tổ chức lễ đặt đá, khởi công xây dựng Học viện tại Huế cơ sở mới.

hue 1.JPG


Buổi họp do HT.Thích Chơn Thiện chủ trì

Quang lâm chứng minh tham dự có HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TƯGH, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; HT.Thích Khế Chơn, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT.Thích Quang Nhuận, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành, các phòng ban Học viện PGVN tại Huế; chư tôn đức trong Ban Tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng Học viện PGVN tại Huế.

HT.Thích Chơn Thiện chủ tọa buổi họp đã nêu rõ ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng Học viện PGVN tại Huế trên cơ sở mới, xây dựng một trung tâm giáo dục Phật giáo của cả nước; lược qua quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và sự giúp đỡ của nhà tài trợ; nêu rõ yêu cầu của việc tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng Học viện cơ sở mới và sự phát triển hệ thống giáo dục sắp đến.

TT.Thích Nguyên Thành, UV HĐTS, Phó ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh Học viện PGVN tại Huế đã thông qua chương trình buổi họp, trình bày dự kiến ban tổ chức và chương trình buổi lễ.

Theo đó, ban tổ chức do HT.Thích Chơn Thiện làm trưởng ban. Lễ đặt đá khỏi công xây dựng Học viện PGVN tại Huế sẽ được diễn ra vào ngày 14-9-2015 (2-8-Ất Mùi) tại khu quy hoạch cơ sở mới Học viện PGVN tại Huế (P.An Tây, TP.Huế), gần khu di tích lịch sử cách mạng Chín Hầm.

Chư tôn đức trong phiên họp đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung ban tổ chức, chương trình buổi lễ; các khâu trong công tác thực hiện và đã đi đến những thống nhất cao.

hue 2.jpg


Bản vẽ quy hoạch tổng thể của Học viện PGVN tại Huế (cơ sở mới)

Được biết, trong quá trình hình thành và phát triển 18 năm qua, Học viện PGVN tại Huế đã có nhiều chặng đường đổi mới về cơ sở vật chất, nhân sự và chương trình giáo dục đào tạo - đóng góp nhiều thành quả vào sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni cho GHPGVN nói chung và Phật giáo Huế nói riêng, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục và phát triển xã hội của đất nước Việt Nam hiện đại.

Đề án xin xây dựng Học viện PGVN tại Huế tại cơ sở mới với tổng diện tích 25,6 hecta ở P.An Tây, TP.Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2526/QĐ/UBND và quyết định ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết số 2527/QĐ-UBND ký ngày 7-12-2011.

Từ đó đến nay, Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Huế đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan chức năng, Giáo hội và lãnh đạo chính quyền, sự cam kết giúp đỡ nguồn tài chánh của Tập đoàn Vincom, sự hỗ trợ của các nhà tư vấn thiết kế nên mọi thủ tục trong đề án xây dựng Học viện PGVN tại Huế tại cơ sở mới đã đến giai đoạn hoàn thiện, nay tiến đến tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng các hạng mục cơ sở của học viện.

Với đồ án xây dựng quy mô này, Học viện PGVN tại Huế sẽ trở thành trung tâm giáo dục đào tạo Tăng tài có quy mô lớn của GHPGVN tại Huế, trung tâm văn hóa tâm linh Phật giáo của cả nước dựa theo mô hình đại học sinh thái thân thiện môi trường.

hue 3.jpg
Khu hội trường nhà khách có sức chứa 300 chỗ

hue 4.jpg
Phối cảnh tổng thể khu A của Học viện PGVN tại Huế (cơ sở mới)

hue 5.jpg
Phối cảnh tổng thể khu A của Học viện PGVN tại Huế (cơ sở mới)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày