198 Phật tử tham gia khóa tu Một ngày an lạc tại thiền viện Quảng Đức (Q.3)

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM niệm Phật cầu gia bị
Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM niệm Phật cầu gia bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-3 (15-2-Giáp Thìn), khóa tu Một ngày an lạc do Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM kết hợp với thiền viện Quảng Đức - Văn phòng 2 T.Ư tổ chức, diễn ra tại thiền viện với sự tham gia của 198 Phật tử.
Phật tử tụng kinh trong khóa tu sáng nay
Phật tử tụng kinh trong khóa tu sáng nay

Khóa tu diễn ra với các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, trì chú, kinh hành, đố vui Phật pháp, ôn giáo lý. Mỗi kỳ, chư tôn đức giảng sư sẽ luân phiên thuyết giảng tại khóa tu cho Phật tử.

Theo kế hoạch, mỗi tháng khóa tu sẽ diễn ra một lần, kéo dài đến tháng 12-2024.

Hòa thượng Thích Chơn Không thuyết giảng chủ đề "Bốn hạng người đáng kính" đến Phật tử

Hòa thượng Thích Chơn Không thuyết giảng chủ đề "Bốn hạng người đáng kính" đến Phật tử

Nói với phóng viên Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức cho biết: “Chúng tôi tổ chức khóa tu 'Một ngày an lạc' nhằm tạo môi trường thuận duyên cho Phật tử tu học, để nâng cao chất lượng tu hành và củng cố niềm tin của Phật tử".

Thông qua khóa tu Một ngày an lạc, Ban Tổ chức cũng sẽ ôn kiến thức giáo lý cho Phật tử để chuẩn bị cho hội thi giáo lý cấp quận huyện và thành phố sắp tới, do Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM phối hợp Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Hình ảnh trong ngày đầu tiên diễn ra khóa tu "Một ngày an lạc" tại Văn phòng 2 T.Ư:

Phật tử cẩn thận ghi chép, chuyên tâm tu học
Phật tử cẩn thận ghi chép, chuyên tâm tu học

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày