298 Tăng Ni thi tuyển sinh cử nhân của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM năm 2023

Chư tôn đức Hội đồng tuyển sinh kiểm tra quá trình coi thi - Bảo Toàn/BGN
Chư tôn đức Hội đồng tuyển sinh kiểm tra quá trình coi thi - Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-7, tại Cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), 298 Tăng, Ni thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII - năm 2023 do Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức.
Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi họp phổ biến các quy định liên quan

Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi họp phổ biến các quy định liên quan

Tham dự cuộc họp triển khai công tác coi thi có các vị Phó Viện trưởng: Thượng tọa Thích Nhật Từ (Thường trực); Hòa thượng Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Phước Lượng, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt; Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện; cùng chư Tăng Ni là giám thị kỳ thi.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thư ký Hội đồng tuyển sinh phổ biến các nội quy dành cho Giám thị coi thi

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thư ký Hội đồng tuyển sinh phổ biến các nội quy dành cho Giám thị coi thi

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thư ký Hội đồng tuyển sinh đã phổ biến nội quy, cách thức sắp xếp số báo danh đến các giám thị phòng thi.

Sau đó, các thí sinh được hướng dẫn vào phòng thi, ổn định vị trí để bắt đầu thi môn đầu tiên là Phật học với thời gian 120 phút, môn thi thứ hai là Ngoại ngữ, thời gian 90 phút. Buổi chiều, các thí sinh sẽ thi môn Văn học, thời lượng 90 phút.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao đề thi môn Phật học đến Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Tổng Giám thị

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao đề thi môn Phật học đến Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Tổng Giám thị

Được biết, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện; cùng các Phó Viện trưởng tham gia với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Thư ký và Ủy viên.

Thượng tọa Thích Giác Hoàng làm Tổng Giám thị; Đại đức Thích Lệ Ngôn, Thư ký Hội đồng coi thi; Đại đức Thích Giác Thọ, Phó Thư ký; các Ủy viên và 28 giám thị phân công phụ trách trong phòng thi, khu vực hành lang để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Các thí sinh ổn định phòng thi theo số báo danh

Các thí sinh ổn định phòng thi theo số báo danh

Các thí sinh được phân bố vào 11 phòng thi tại các tòa học đường. Phòng thi có số lượng đông nhất là 54 thí sinh và ít nhất là 20 thí sinh.

Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật kết quả thi và thông báo trúng tuyển chính thức trên Giác Ngộ Online và Tuần báo ngay sau khi nhận được thông tin từ Văn phòng Học viện.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư tôn đức Hội đồng tuyển sinh đến các phòng thi khích lệ Tăng, Ni thí sinh

Chư tôn đức Hội đồng tuyển sinh đến các phòng thi khích lệ Tăng, Ni thí sinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày