Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: 308 Tăng, Ni thí sinh nhận giấy báo dự thi tuyển sinh khóa XVIII

Chư tôn đức niêm phong phòng thi sau khi đã kiểm tra
Chư tôn đức niêm phong phòng thi sau khi đã kiểm tra
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-7, tại Cơ sở I (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), 308 Tăng, Ni tham dự kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII do Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức đã đến làm thủ tục nhận phiếu báo danh.
Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện kiểm tra phòng thi

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện kiểm tra phòng thi

Tại Cở sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Hội đồng Điều hành Học viện; Ban Giám thị đã tiến hành kiểm tra và niêm phong các phòng thi, để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh diễn ra nghiêm túc.

Trong kỳ tuyển sinh này, Tăng, Ni thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Phật pháp (hệ số 2, thời gian 120 phút), Văn học (hệ số 1, thời gian 90 phút) và Ngoại ngữ (Hán cổ hoặc Anh văn, hệ số 1, thời gian 90 phút). Được biết trong kỳ tuyển sinh này có 3 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh nhận giấy báo dự thi tại Cơ sở I

Thí sinh nhận giấy báo dự thi tại Cơ sở I

Hội đồng tuyển sinh cũng đã tạo điều kiện để Tăng, Ni sinh có nguyện vọng ở lại tại nội viện của Cơ sở II trong thời gian tham gia kỳ thi tuyển sinh. Hiện có 68 Tăng sinh và 188 Ni sinh được Ban Quản viện bố trí và sắp xếp để sinh hoạt tại nội viện, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh diễn ra vào sáng ngày 23-7.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Các Tăng sinh được nhập nội viện để chuẩn bị tham dự kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII

Các Tăng sinh được nhập nội viện để chuẩn bị tham dự kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII

* Cũng trong buổi sáng nay, 22-7, các cán bộ thuộc Công an TP.HCM đã đến Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Cơ sở II để hướng dẫn chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện và 300 Tăng, Ni sinh đang tu học nội trú tại đây đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh mức 2 Căn cước công dân (VNeID).

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viên và Tăng Ni sinh được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viên và Tăng Ni sinh được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày