3 Tăng Ni du học Trung Quốc tốt nghiệp Tiến sĩ

GNO - Đó là ĐĐ.Thích Quảng Lạc, ĐĐ.Thích Hạnh Định (Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc - Bắc Kinh) và SC.Thích nữ Quảng Chơn (Viện Triết học - Trường Đại học Nam Kinh, TP.Nam Kinh).

Theo đó, chiều 2-12-2018, ĐĐ.Thích Quảng Lạc (thế danh: Nguyễn Hữu Hiền) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ sau khi hoàn thành các học phần chương trình Tiến sĩ cũng như các yêu cầu khóa đào tạo Tiến sĩ - gồm 20 học phần, 2 bài báo khoa học và các báo tạp chí nghiên cứu khác của chuyên ngành So sánh Văn học và Văn học Thế giới (hướng nghiên cứu Tôn giáo và Văn học) thuộc Viện Văn học - Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc.

TTPG 1.jpg


ĐĐ.Thích Quảng Lạc (trái) và ĐĐ.Thích Hạnh Định
cùng tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc hồi tháng 12 vừa rồi

Sau 5 năm học tập và nghiên cứu, ĐĐ.Thích Quảng Lạc đã lần lượt thông qua Hội đồng chấm điểm luận án, Hội đồng chấm bảo vệ luận án và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với đề tài “Ảnh hưởng và truyền bá kinh Kim Cang ở triều đại Lý-Trần Việt Nam”, được Hội đồng chấm bảo vệ luận án đánh giá khá tốt.

Trong khi đó, sáng 6-12-2018, ĐĐ.Thích Hạnh Định (thế danh: Nguyễn Thanh Minh) đã hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh Tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án với đề tài: “Nghiên cứu về tư tưởng Thiền tông ở triều đại nhà Trần Việt Nam”, chuyên ngành Triết học Tôn giáo thuộc Viện Triết học.

Được biết, niên khóa 2017 - 2018, ĐĐ.Thích Quảng Lạc còn đạt được giải thưởng “Lưu học sinh ưu tú tại Trung Hoa” (giải thưởng trị giá 30.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 100 triệu đồng). Đây là giải thưởng dành cho lưu học sinh nghiên cứu có thành tích xuất sắc, giải thưởng danh giá nhất của Chính phủ Trung Quốc trao tặng tại trường.

TTPG 2.jpg
SC.Thích nữ Quảng Chơn trong ngày nhận bằng Tiến sĩ - Trường ĐH Nam Kinh (Trung Quốc)

Trước đó, ngày 21-11-2018, SC.Thích nữ Quảng Chơn (thế danh: Lê Thị Thơm) - nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Tôn giáo học thuộc Viện Triết học - Trường Đại học Nam Kinh đã bảo vệ thành công luận án với đề tài “Nghiên cứu về thời kỳ đầu các Thiền phái Việt Nam”, được Hội đồng chấm luận án đánh giá xếp loại giỏi.

Sau khi tốt nghiệp, Sư cô đã trở về nước tham gia sinh hoạt tại BTS GHPGVN Q.8 (TP.HCM) với tâm nguyện được cống hiến và phụng sự.

Thích Hải Đạt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày