300 em Oanh vũ tham gia hội hiếu GĐPT TP.HCM

GNO - Ngày 3-8, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT TP.HCM tổ chức hội hiếu truyền thống cho ngành Oanh tại chùa Giác Lâm (đường Lạc Long Quân, Q.Tân Bình).

Sau tiếng niệm hồng danh Phật và nghi thức GĐPT, anh Minh Thao Đặng Hữu Trí, Thư ký phân ban GĐPT TP.HCM đọc quyết định công nhận và trao quyết định nhân sự điều hạnh hội hiếu cho Ban Tổ chức.

HH (2).jpg
Chị Tâm Cầu Đỗ Thị Đức nhận quyết định nhân sự Ban Tổ chức hội hiếu từ anh Tâm Duệ

Chị Tâm Cầu Đỗ Thị Đức, Ủy viên Oanh vũ Nữ thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc hội hiếu GĐPT TP.HCM.

Anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Trưởng Phân ban GĐPT TP.HCM chia sẻ, nhân mùa Vu lan sắp đến với các em Oanh vũ, mong các em sẽ chăm ngoan, hiếu hạnh là những Oanh vũ kính Phật, thương người và vật, đặc biệt hiếu kính cha mẹ.

TT.Thích Chơn Không, Phó ban Thường trực Ban HDPT TP.HCM nhắc lại hạnh hiếu của ngài Mục Kiền Liên, Thượng tọa chúc các em Oanh vũ luôn chăm ngoan, hiếu kính cha mẹ.

HH (3).jpg
Ra mắt Ban Tổ chức hội hiếu

HH (6).jpg
Tặng quà hiếu hạnh và tinh tấn đến đoàn sinh Oanh vũ

HH (9).jpg
Thăm tổ đàn các đơn vị tham gia hội hiếu

Trong buổi lễ khai mạc còn có nghi thức cài hoa hồng; tặng quà đến đoàn sinh hiếu hạnh và đoàn sinh tinh tấn.

Theo đó, 300 trại sinh Oanh vũ được tham gia thi đố vui Phật pháp, trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ…

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày