400 bạn trẻ tham dự khóa tu “Ươm mầm hoa sen”

GNO - Sáng nay, 20-6, tại chùa Chí Linh (chùa Gám) ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Ban HDPT PG tỉnh Nghệ An đã khai mạc khóa tu mùa hè chủ đề “Ươm mầm hoa sen” lần thứ nhất dành cho thanh thiếu niên Phật tử từ 10-12 tuổi, diễn ra từ ngày 20 tới 25-6.

akhoatu ht.jpg


Các khóa sinh trong thời khóa đầu tiên

Khóa tu đã thu hút gần 400 tu sinh tham dự (vượt 100 chỉ tiêu so với kế hoạch ban đầu). Tại khóa tu, các tu sinh được hướng dẫn tụng kinh, thiền hành, nghe pháp, tìm hiểu kiến thức Phật pháp, các trò chơi dân gian, học về kỹ năng sống, ý thức về trách nhiệm bổn phận của bản thân trong cuộc sống, là cơ hội thực tập đời sống xuất gia như cách ăn chay, tọa thiền và nuôi dưỡng tình yêu thương, thực tập tĩnh lặng thân tâm.

ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT tỉnh Nghệ An cho biết, khóa tu nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các bạn trẻ, hướng các em đến giá trị đời sống là chân thiện mỹ, tạo dựng lối sống trên tinh thần giá trị của đạo Phật. Theo Đại đức, đây thực sự là một trải nghiệm đầy thú vị cho các bạn thanh thiếu niên khi đến với khóa tu.

Được biết, trong dịp hè năm nay, Ban HDPT tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 4 khóa tu với chủ đề “Ươm mầm hoa sen” - dự kiến thu hút khoảng 1.400 thanh thiếu niên Phật tử tham dự.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày