Ấn Độ: Tổ chức Hội nghị Phật giáo thế giới

Từ ngày 15 -17 tháng 01 năm 2010, chính quyền của tỉnh bang Gujarat ở Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị Phật giáo quốc tế. Hội nghị sẽ do Đại học Maharaja Sayajirao ở Vadodara đăng cai tổ chức.

Hiện tại, các giới chức của tỉnh bang đã thành lập một uỷ ban chính thức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá và Bộ Du lịch để chuẩn bị chương trình. Hôm 16-10, uỷ ban này đã có một phiên họp ở Vadodara với sự hiện diện của hai vị bộ trưởng để rà soát lại tiến trình chuẩn bị.

Tiến sĩ Krishnan, cán bộ công tác tại khoa khảo cổ học của Đại học Maharaja Sayajirao, nói: “Chúng tôi đang tiến hành liên lạc với 15 quốc gia Phật giáo. Cho đến nay, chúng tôi đã liên lạc được khoảng 600 học giả Phật giáo danh tiếng khắp nơi trên thế giới và đã nhận được 350 đơn đăng kí tham dự. Ngài Swaraj Paul và Sư Parekh đang giúp đỡ cho tiến trình này. Ít nhất 5 đầu sách có liên quan đến chủ đề hội nghị sẽ được xuất bản trước khi hội nghị diễn ra.”

Theo các tài liệu đề cập, tỉnh bang Gujarat có nhiều nơi khảo cổ quan trọng có liên quan đến Phật giáo. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày