An Giang: Đại lão HT.Thích Thiện Trinh viên tịch

GNO - Hôm nay, 4-1, HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Chủ tịch HĐTS ấn ký cáo phó, báo tin Đại lão HT.Thích Thiện Trinh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh An Giang, trụ trì tổ đình Phú Thạnh (P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) tân viên tịch.
HT Thich Thien Trinh.jpg
Chân dung cố HT.Thích Thiện Trinh

Theo đó, do niên cao lạp trưởng, thân tứ đại theo tăng giảm, mặc dù đã được Giáo hội, Tông phong và môn đồ pháp quyến, các y - bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) tận tình chăm sóc, nhưng Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 15 hôm qua, 3-1-2015 (13-11-Giáp Ngọ) tại tổ đình Phú Thạnh (P.Vinh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Trụ thế: 94 năm - Hạ lạp: 72 năm.

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 9 giờ00 sáng nay, 4-1-2015 (14-11-Giáp Ngọ). Kim quan được tôn trí tại tổ đình Phú Thạnh (TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày.

Được biết, lễ truy điệu cử hành vào lúc 13 giờ 00 ngày 9-1-2015 (19-11-Giáp Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Phú Thạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày