An Giang: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng đến nơi trà-tỳ

Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng rời Giác linh đường đến Đài hỏa táng Mỹ Hòa (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để trà-tỳ
Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng rời Giác linh đường đến Đài hỏa táng Mỹ Hòa (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-8 (14-6 nhuận-Ất Tỵ), tại tịnh xá An Lạc, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng đến nơi trà-tỳ.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh lễ truy niệm có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh An Giang; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang.

Đại diện hệ phái Khất sĩ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ; chư tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái, lãnh đạo các Giáo đoàn; chư Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đồng vân tập phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng - Thành viên Hội đồng Chứng minh, tân viên tịch đến nơi trà-tỳ.

Hòa thượng Thích Giác Minh cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng
Hòa thượng Thích Giác Minh cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng

Tại Giác linh đường, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang và môn đồ pháp quyến, Hòa thượng Thích Giác Minh, Giáo phẩm Giáo đoàn I hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh An Giang đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng.

Theo đó, Hòa thượng Giác Dũng, thế danh Trần Văn Rành, sinh ngày 10-12-Nhâm Ngọ (1942) tại ấp Đông Sơn I, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (cũ), trong một gia đình trung nông hiền lương. Ngài là con út trong ba chị em. Thân phụ mất sớm khi ngài lên 6 tuổi, từ đó, ngài sống cùng mẹ và hai chị, sớm ươm mầm thiện căn nơi mái nhà quê đơn sơ, giàu truyền thống Phật giáo.

Năm 1959, Thượng tọa Giác Phước về Núi Sập hành đạo và khai sơn tịnh xá Liên Hoa. Ngài thường xuyên đến công quả, học đạo. Đến ngày 1-5-Kỷ Hợi (1959), ngài chính thức thế phát xuất gia tại đây, được ban pháp danh Huệ Tấn. Năm 1960, ngài xin gia nhập Giáo đoàn I hệ phái Khất sĩ và được Trưởng lão Hòa thượng Giác Như ban pháp danh Giác Dũng, nương Thượng tọa Giác Nhịn làm y chỉ sư.

Ngày 15-10-Canh Tý (1960), tại tịnh xá Ngọc Thạnh (Long An cũ), ngài được truyền thọ Sa-di giới. Sau một thời gian hành đạo và du hóa khắp miền Trung, năm 1963, tại tịnh xá Ngọc Giang (Long Xuyên cũ), ngài được các bậc tôn túc chứng minh cho thọ giới Tỳ-kheo.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Ngay sau khi thọ Đại giới, ngài được Giáo đoàn phân nhiệm trụ trì tại nhiều tịnh xá trải dài các tỉnh Tây Nam bộ. Với chí nguyện “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, chư Tăng và Phật tử tìm về nương tựa ngày càng đông, Hòa thượng chính thức dựng bảng hiệu tịnh thất An Lạc, phát tâm tiếp độ đệ tử xuất gia và hàng trăm Phật tử tại gia phát nguyện tu học. Năm 2006, ngài đại trùng tu chánh điện, xây dựng ngôi tịnh xá An Lạc, được Giáo hội công nhận chính thức là cơ sở tự viện hợp pháp trực thuộc GHPGVN vào năm 2008.

Không chỉ lo việc đạo, Hòa thượng còn quan tâm đến công tác từ thiện xã hội, tổ chức nhiều chuyến tặng quà, cứu trợ, xây nhà tình thương trong và ngoài tỉnh suốt hơn 30 năm, được UBMTTQVN và chính quyền các cấp tặng nhiều Bằng khen.

Với đạo hạnh sâu dày và uy tín lớn, Hòa thượng được suy cử vào Ban Chứng minh GHPGVN tỉnh An Giang qua nhiều nhiệm kỳ. Năm 2017, ngài được Đại hội Phật giáo toàn quốc suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, đồng thời giữ vai trò Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ. Ngài cũng từng là Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang, góp phần kết nối đạo - đời trong tinh thần hòa hợp, phụng sự.

Những năm cuối đời, sức khỏe Hòa thượng yếu dần, ngài giao trọng trách trụ trì tịnh xá An Lạc cho Đại đức Minh Tri để an tâm tịnh dưỡng. Nhiều lần được chư Tăng đưa đi điều trị tại Long An (cũ) và TP.HCM, dù y bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng thân tứ đại không vượt khỏi vô thường. Vào 00g15 ngày 11-6 nhuận-Ất Tỵ (4-8-2025), ngài an nhiên viên tịch; trụ thế 84 năm, 62 hạ lạp.

Trưởng lão Thích Huệ Tài đã tuyên đọc điếu văn của Hội đồng Chứng minh
Trưởng lão Thích Huệ Tài đã tuyên đọc điếu văn của Hội đồng Chứng minh

Thay mặt Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng lão Thích Huệ Tài đã tuyên đọc điếu văn tri ân những công đức to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà nói chung và Phật giáo Khất sĩ nói riêng.

Trong niềm nhớ tưởng và tri ân ấy, Hòa thượng Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Tri sự trưởng Giáo đoàn V hệ phái đại diện Ban Lãnh đạo hệ phái Khất sĩ cung kính tuyên đọc điếu văn của hệ phái, qua đó khẳng định cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng là hiện thân sống động của một bậc trưởng tử Như Lai: nội cần khắc niệm tu thân, ngoại hoằng hóa duyên vô ngại, không kêu gọi, không bận lục trần, luôn hiện diện đúng lúc, đúng nơi, nâng đỡ tinh thần cho Tăng chúng, âm thầm làm tròn thiên chức mà Giáo hội giao phó. Dù ngài đã thuận thế vô thường trở về cõi tịnh, nhưng hạnh nguyện và đạo phong ấy vẫn còn in sâu trong lòng Tăng Ni, Phật tử gần xa.

Hòa thượng Thích Giác Pháp đọc điếu văn của hệ phái Khất sĩ
Hòa thượng Thích Giác Pháp đọc điếu văn của hệ phái Khất sĩ

Tưởng nhớ những công hạnh đối với Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng Minh Bửu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái kiêm Trưởng ban Tăng sự hệ phái đã đọc bài thơ xưng tán do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ sáng tác kính dâng lên Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng.

Chư tôn giáo phẩm tiễn biệt lần sau cuối Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng
Chư tôn giáo phẩm tiễn biệt lần sau cuối Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng

Đại đức Minh Tri đại diện môn đồ pháp quyến đã bày tỏ niềm xúc động, kính tiếc khi ngôi tịnh xá vắng bóng ân sư.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Thượng tọa Thích Giác Tín phát biểu cảm tạ chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, cùng chư Tăng Ni, Phật tử các miền tịnh xá đã đến viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến.

Cung thỉnh bát hương, y bát, di ảnh, kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng rời Giác linh đường tịnh xá An Lạc
Cung thỉnh bát hương, y bát, di ảnh, kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng rời Giác linh đường tịnh xá An Lạc

Sau lễ truy niệm, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm, tiễn biệt lần sau cuối Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng tân viên tịch và trang nghiêm cử hành các nghi thức cung thỉnh bát hương, y bát, di ảnh, kim quan Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường tịnh xá An Lạc trong tiếng niệm Phật, đến nơi trà-tỳ tại Đài hỏa táng Mỹ Hòa (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng hướng về chánh điện tịnh xá An Lạc vọng bái lần sau cuối
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng hướng về chánh điện tịnh xá An Lạc vọng bái lần sau cuối

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang thuyết giảng đến hành giả an cư tại trường hạ thiền viện Quảng Đức

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang sách tấn hành giả trường hạ thiền viện Quảng Đức (TP.HCM)

GNO - Tại trường hạ thiền viện Quảng Đức (P.Xuân Hòa, TP.HCM), sáng 7-8 (14-6 nhuận-Ất Tỵ), Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh có buổi thuyết giảng đến Tăng Ni trong Khóa học Quản trị văn phòng và Kỹ năng trụ trì do Văn phòng II T.Ư tổ chức.

Thông tin hàng ngày