[ẢNH] Hoa đăng kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư nhập Niết-bàn tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác

Hoa đăng kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư nhập Niết-bàn
Hoa đăng kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư nhập Niết-bàn
GNO - Tại bảo tháp Đại Giác thuộc khuôn viên thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (xã Thạnh Tân, H.Tân Phước, Tiền Giang), tối 2-4 (12-2 nhuận-Quý Mão) diễn ra lễ hoa đăng do Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức, nhân Kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết-bàn.
Chư tôn đức đảnh lễ Đức Bổn Sư tại bảo tháp Đại Giác thuộc thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác

Chư tôn đức đảnh lễ Đức Bổn Sư tại bảo tháp Đại Giác thuộc thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác

Pháp hội hoa đăng sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Tăng Ni các tự viện, 1.500 Phật tử khóa tu “Một ngày an lạc”.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc chào mừng và nêu ý nghĩa của lễ hoa đăng Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn.

Thượng tọa Thích Giác Nguyên phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Giác Nguyên phát biểu khai mạc

Chư tôn đức cử hành niêm hương, đảnh lễ Đức Thế Tôn, đại chúng đồng tụng Bát-nhã tâm kinh cúng dường, truyền đăng và xưng niệm hồng danh Đức Bổn Sư, dâng tâm niệm thiện lành thành kính đến Đức Từ Phụ và phát nguyện tinh tấn hơn nữa trên con đường thực hành lời Phật dạy, nương tựa vào “Hải đảo tự thân” để được hạnh phúc, an vui nơi cuộc đời này.

Hình ảnh lễ hoa đăng kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày