[ẢNH] Không gian triển lãm văn hóa Phật giáo tại Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo
Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm Đại lễ tưởng niệm, Ban Tổ chức Đại lễ, Tiểu ban Văn hóa đã khai mạc không gian văn hóa Phật giáo, triển lãm các tác phẩm từ Hội thi nhiếp ảnh "Nữ giới Phật giáo đồng hành cùng dân tộc" tại sảnh trước lễ đài chính của Đại lễ.

Sáng nay, 1-10, Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quang lâm khu vực triển lãm thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo, triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo nhân Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Lệ Trang cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo, triển lãm ảnh nghệ thuật - Ảnh: Huệ Như

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Lệ Trang cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo, triển lãm ảnh nghệ thuật - Ảnh: Huệ Như

Đảnh lễ Đức Thế Tôn trong không gian văn hóa Phật giáo
Đảnh lễ Đức Thế Tôn trong không gian văn hóa Phật giáo
Khu vực chân dung chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công
Khu vực chân dung chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công
Chư Ni đại biểu thưởng lãm
Chư Ni đại biểu thưởng lãm
Thưởng lãm không gian văn hóa
Thưởng lãm không gian văn hóa
Viết thư pháp
Viết thư pháp
Thưởng lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo tại triển lãm
Thưởng lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo tại triển lãm
Viết thư pháp
Viết thư pháp
Tác phẩm Tỉnh thức
Tác phẩm Tỉnh thức
Nghệ thuật viết thư pháp
Nghệ thuật viết thư pháp
Thưởng lãm thư pháp
Thưởng lãm thư pháp
Chư tôn đức Ni giao lưu tại không gian triển lãm văn hóa Phật giáo
Chư tôn đức Ni giao lưu tại không gian triển lãm văn hóa Phật giáo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày