[Ảnh] Nét đẹp văn hóa trong mùa Vu lan của cộng đồng Phật tử người Hoa
Phật tử người Hoa tham dự lễ cầu siêu tại chùa Ân Phước (Q.Bình Thạnh) chiều rằm tháng Bảy Âm lịch - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Với cộng đồng Phật tử người Hoa trên địa bàn TP.HCM thì tháng Bảy hàng năm là dịp để họ về chùa thắp hương, tụng kinh, tham gia các lễ trai đàn cầu siêu nhằm cầu nguyện cho các hương linh người thân sớm được siêu thoát. Đây là nét đẹp trong văn hóa mà họ đã gìn giữ từ xưa cho đến nay.
Với nhiều Phật tử người Hoa đang sinh sống tại TP.HCM thì ngày rằm tháng Bảy hay còn gọi là Vu lan, dân gian còn gọi là “Xá tội vong nhân” là ngày lễ lớn
Trong những ngày này, người Hoa sẽ đến chùa để thắp hương, cầu nguyện cho các hương linh người thân của họ sớm được siêu thoát
Tượng Phật tại chánh điện chùa Ân Phước
Bên cạnh làm lễ cúng gia tiên tại nhà, Phật tử người Hoa còn đến chùa, lập các hương án với nhiều phẩm lễ để cúng hương linh người thân cũng như cầu siêu âm linh cô hồn
Sau đó thỉnh chư Tăng lập đàn, tụng kinh hồi hướng cầu siêu, mong các hương linh này sớm được siêu thoát về nhàn cảnh
Đại đức Thích Minh Thông đang thực hiện các nghi lễ theo truyền thống của Phật giáo người Hoa trong dịp Vu lan
Các linh vị được thiết trí tại đàn tràng chùa Ân Phước
Chư Tăng tụng kinh cầu siêu cho các hương linh
Đàn tràng trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo Phật tử người Hoa
Lễ vật được dâng cúng thông thường là các đồ chay với cơm, cháo, bỏng gạo, xôi, đồ chay, chè, bánh đa, hoa quả, gạo muối
Hiện nay, Phật tử người Hoa sử dụng lễ vật bằng giấy trong mùa Vu lan chỉ mang tính tượng trưng, chứ không lạm dụng, đốt vàng mã tràn lan như trước
Phật tử tham gia chú nguyện
Bên cạnh việc thiết lập đàn tràng cầu siêu cho hương linh, chư Tăng người Hoa còn tổ chức các thời khóa tụng kinh cho Phật tử tham gia...
...nhằm hồi hướng năng lượng bình an cho mọi người trong mùa Vu lan
Phật tử người Hoa tham dự tụng kinh
Truyền thống đi chùa, lễ Phật, tham gia các thiện sự để hồi hướng cho người thân của mình đã được cộng đồng Phật tử người Hoa duy trì từ đời này sang đời khác
Đây cũng là nét đẹp của Phật giáo người Hoa ở TP.HCM trong mùa Vu lan
GNO - Sáng nay, 4-4, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), diễn ra ngày thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
GNO - Trong không khí hoan hỷ, phấn khởi hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với quy mô và tâm thế rộng lớn hơn, Tăng Ni và Phật tử Thành phố BÀY TỎ NIỀM TIN về một giai đoạn phát triển mới...
GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026, tại Trung tâm hành chính, văn hóa, tâm linh Việt Nam Quốc Tự, Ni sư Thích nữ Như Minh, trụ trì chùa Bảo Tích
GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.