[Ảnh] Người dân TP.HCM đi lễ chùa ngày rằm Vu lan

Người dân thắp hương, lễ Phật cầu nguyện tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) vào sáng nay, 15-7-Quý Mão
Người dân thắp hương, lễ Phật cầu nguyện tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) vào sáng nay, 15-7-Quý Mão
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mùa Vu lan là dịp để mọi người thể hiện lòng hiếu kính đối với bậc sinh thành của mình. Theo tập tục, vào ngày rằm tháng Bảy, người dân thường đến chùa lễ Phật, tụng kinh để cầu cho người thân đã qua đời được siêu sinh Tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được mạnh khỏe, an vui. 

Giác Ngộ online giới thiệu cùng bạn đọc không khí lễ Vu lan tại các chùa ở TP.HCM trong sáng nay, 15-7-Quý Mão (30-8-2023):

* Chùa Phú Long (Q.Phú Nhuận)

* Tổ đình Quán Thế Âm (Q.Phú Nhuận):

* Thanh Minh thiền viện (Q.Phú Nhuận):

* Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3):

* Tu viện Quảng Hương Già Lam (Q.Bình Thạnh):

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày