GNO - Ngay từ sáng mùng 1 Tết, trong trang phục chỉnh tề, người dân đã đến chùa An Thái, chùa Đông Yên (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) để thành tâm thắp nén hương thơm lễ Phật, cầu một năm bình an, may mắn và hạnh phúc.
GNO - Mỗi dịp Tết cổ truyền, sau Giao thừa, Phật tử, người dân thường đến chùa thắp hương, cầu gia đạo bình an và gửi gắm những ước vọng của mình.
GNO - Với người dân xứ Huế, ngày mùng 1 Âm lịch đầu năm là khoảng thời gian để các thành viên trong gia đình cùng lên chùa bái Phật, đảnh lễ chư Tăng, cầu nguyện cuộc sống bình an trong suốt một năm.
GNO - Sáng ngày 30-12, tại giảng đường Trường Phật học Lâm Đồng, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt trang nghiêm tổ chức lễ Phật thành đạo và khánh chúc chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
GNO - Việc đến chùa tu học nhằm chuyển hóa, chỉnh sửa bản thân cho tốt hơn nên những sơ suất, lầm lỗi thỉnh thoảng xảy ra là chuyện bình thường. Điều quan trọng là tự thân nhận diện và ứng xử với những sơ suất, lầm lỗi ấy thế nào để tội diệt, phước sinh, căn lành tăng trưởng.
GNO - Hàng năm, đến mùa Vu lan - Báo hiếu, theo tập tục, người dân đến chùa lễ Phật, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã qua đời được siêu sinh Tịnh độ; người còn được sức khỏe, an lành.
GNO - Những năm gần đây, ở góc chợ Hồng Ngự ở tỉnh Đồng Tháp, lễ đài Phật đản đã được một số bà con thiết trí tượng Phật sơ sinh, để mọi người qua lại có thể tùy nghi cử hành Tắm Phật, cầu nguyện trong mùa Phật đản.
GNO - Chiều 20-4, Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ Om Birla cùng phái đoàn đã đến thăm và dâng hương lễ Phật tại chùa Trấn Quốc (TP.Hà Nội) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
GNO - Tổ đình Vĩnh Nghiêm được xây dựng năm 1964 do nhị vị Hòa thượng Thích Tâm Giác và Hòa thượng Thích Thanh Kiểm chủ trương, để tưởng nhớ về chốn Tổ Vĩnh Nghiêm ở miền Bắc. Đây là một trong những điểm tâm linh, tín ngưỡng được nhiều người biết.
GNO - Chứng minh, tham dự lễ khai đàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và chư Tăng Ni, Phật tử...
GNO - Những ngày vừa qua, mặc dù nhiệt độ xuống thấp kèm mưa phùn nhưng người dân vẫn đi lễ chùa cầu an đầu năm.
GNO - Phút giao thừa thiêng liêng, chuông, trống Bát Nhã vang lên, người người đến chùa dâng hương lễ Phật, mong năm mới an lạc, kiết tường.
GNO - Chiều nay 28-1, Hòa thượng Thích Giác Đạo và chư Tăng đã cử hành nghi lễ truyền thống của Phật giáo ở cố đô: Thỉnh Giác linh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tham yết Phật Tổ tại chùa Từ Hiếu.
GNO - TP.HCM đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, tuy nhiên dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, các lễ nghi tôn giáo tập trung đông người hạn chế người tham dự, nhiều Phật tử chưa thể đến chùa tham dự cầu nguyện như trước đây.
GNO - Sáng 4-10, một số chùa tại TP.HCM trong "bình thường mới" đã bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa giãn cách xã hội phòng chống Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan chức năng dừng các hoạt động lễ nghi tôn giáo.
GNO - Trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, Phật tử không thể đến chùa tham dự các khóa lễ thường lệ trong đời sống tôn giáo của mình. Vậy ở nhà hay nơi làm, người Phật tử kính Phật, tụng kinh như thế nào, làm sao cho đúng?
GNO - Để hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan, với đặc thù là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh mang tính cộng đồng của người dân có niềm tin Phật giáo, từ rất sớm các chùa đã tạm đóng cổng theo yêu cầu từ các cơ quan chức năng phòng, chống dịch.
GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch ngày 2-3-Giáp Tý (1984), nay tròn 37 năm, Giác Ngộ Online trích lời của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu nói về ngài, tại lễ chung thất 20-5-1984.
GNO - Họ đến chùa trong tinh thần phòng dịch, đeo khẩu trang và sát khuẩn, giữ khoảng cách và bình an, nhẹ nhàng, cùng cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ...
Mai là Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, nhiều chùa ở TP.HCM đóng cửa để tránh tập trung đông người. Một số chùa lớn tuy mở cửa nhưng khuyến khích người dân nên ở nhà thay vì đi lễ chùa để phòng dịch Covid-19.