[Ảnh] Những hình ảnh đời thường của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu năm ngài 100 tuổi

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu lúc tròn 100 tuổi - Ảnh: Đăng Huy
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu lúc tròn 100 tuổi - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN vừa viên tịch, đại thọ 104 tuổi, với 83 hạ lạp. Ngài là một trong những bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam, hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngôi chùa Phật Học Xá Lợi và những hoạt động của Phật giáo TP.HCM.

Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng cho biết ngài xuất gia năm lên 7 tuổi, ở chùa quê có tên là chùa Kiểng Phước (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre); hơn nửa thế kỷ gắn bó với chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM).

“Còn bản thân tôi, đến tuổi này rồi chỉ nghĩ tới việc niệm Phật mỗi ngày thôi!" - Ảnh: Đăng Huy

“Còn bản thân tôi, đến tuổi này rồi chỉ nghĩ tới việc niệm Phật mỗi ngày thôi!" - Ảnh: Đăng Huy

Chia sẻ cảm nghĩ mùa Xuân, ngài từng nói: “Nhớ tới Đức Phật Di Lặc là nhớ tới hạnh hoan hỷ của Ngài để mình từ-bi-hỷ-xả với mọi thứ không vui, kiến lập an vui cho bản thân và giúp cho mọi người được hạnh phúc, bình an. Do đó, Tết đến, Phật tử đi làm từ thiện, tha thứ, bao dung... chính là điều tôi mong và gửi gắm. Đồng thời, tôi cũng mong là những sinh hoạt trong những ngày Tết phù hợp với văn hóa và lời Phật dạy, không có việc bói toán, xin xăm, hái hoa bẻ cành nơi cửa Phật tôn nghiêm”.

"Mùa xuân là mùa hướng từ cách nghĩ và ứng xử..." - Ảnh: Đăng Huy

"Mùa xuân là mùa hướng từ cách nghĩ và ứng xử..." - Ảnh: Đăng Huy

Bởi ngài cho rằng: “Mùa xuân là mùa hướng thượng của mỗi người từ cách nghĩ và ứng xử chứ không phải là mùa để cơ hội, cầu xin...”.

Với ngài, việc quan trọng nhất hàng ngày: “Còn bản thân tôi, đến tuổi này rồi chỉ nghĩ tới việc niệm Phật mỗi ngày thôi!".

Sau đây là những hình ảnh do Đăng Huy thực hiện, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của vị Trưởng lão ở ngôi chùa lịch sử Phật Học Xá Lợi, lúc ngài tròn 100 tuổi.

Bậc Trưởng lão khả kính vừa viên tịch vào ngày mồng 3 Tết Giáp Thìn, trụ thế 104 năm, 83 hạ lạp.

Bậc Trưởng lão khả kính vừa viên tịch vào ngày mồng 3 Tết Giáp Thìn, trụ thế 104 năm, 83 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày