Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh trao giải Hội thi giáo lý Phật tử lần 2

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm tặng hoa chúc mừng đến đại diện Ban Tổ chức Hội thi
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm tặng hoa chúc mừng đến đại diện Ban Tổ chức Hội thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-7, Hội thi giáo lý Phật tử toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tổ chức tại chùa Như Ý, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức.
Chư tôn đức chứng minh, Ban Tổ chức hội thi

Chư tôn đức chứng minh, Ban Tổ chức hội thi

Chứng minh hội thi có hiện diện: Thượng toạ Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Chơn Không, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Cư sỹ Phật tử Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng toạ Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Ban Trị sự tỉnh; Thượng toạ Thích Chiếu Hiền, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi; Đại đức Thích Minh Thuận, Thượng tọa Thích Giác Phương, đồng Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi, cùng chư tôn đức trong Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.

Phật tử bắt thăm câu hỏi giáo lý

Phật tử bắt thăm câu hỏi giáo lý

Phát biểu tại hội thi, Thượng tọa Thích Chiếu Hiền nêu lại kinh nghiệm từ hội thi năm 2019, Ban Tổ chức đã có nhiều thay đổi sao cho việc ôn tập và dự thi của các thí sinh được thuận lợi nhất.

Thượng tọa mong muốn từ kết quả hội thi chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn giáo lý Phật đà của các cơ sở tự viện và Phân ban Gia đình Phật tử có hiệu quả nhất; tin tưởng những hội thi giáo lý trong nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ là những bài học kinh nghiệm cho Ban Hướng dẫn Phật tử để hoạt động Phật sự phát triển được tốt hơn.

Ban Giám khảo Hội thi
Ban Giám khảo Hội thi

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Chơn Không đã có lời khích lệ đến các thí sinh tham dự hội thi lần này. Hòa thượng nhắn nhủ dù kết quả thế nào, các Phật tử tham dự nên xem xét lại việc học hỏi và nhất là ứng dụng giáo lý vào đời sống thực tiễn.

Thay mặt Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Hòa thượng tán thán những sự kiện nổi bật mà Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, không những tại tỉnh mà còn những sự kiện do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức.

Sau nghi thức khai mạc, các thí sinh đã được lắng nghe lời pháp thoại do Thượng toạ Thích Phước Nghiêm giảng giải.

Được biết, hội thi thu hút 384 Phật tử tham dự. Đây là lần thứ 2 Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử, cuộc thi nhằm mang đến cho Phật tử trong toàn tỉnh việc đánh giá lại kết quả tu học của chính mình, cũng như chư tôn đức Tăng Ni và các Huynh trưởng Gia đình Phật tử trong tỉnh điều chỉnh lại việc hướng dẫn Phật pháp sao cho đạt kết quả tốt nhất.

384 Phật tử tham dự hội thi giáo lý

384 Phật tử tham dự hội thi giáo lý

Buổi sáng cùng ngày, các thí sinh thực hiện 2 bài thi: Trắc nghiệm với 50 câu hỏi trong thời gian 60 phút và 1 câu tự luận. Lúc 14 giờ, các thí sinh đã lắng nghe bài giảng "Tín tâm Tam bảo" do Thượng toạ Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh thuyết giảng.

Em Nguyễn Nhật Hồng Hạnh – Pháp danh Thọ Tâm đạt giải nhất

Em Nguyễn Nhật Hồng Hạnh – Pháp danh Thọ Tâm đạt giải nhất

Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì đồng hạng (không có giải ba) và 30 giải khuyến khích.

Trao giải nhì đến Phật tử Diệu Ước và Phật tử Thọ Thiên

Trao giải nhì đến Phật tử Diệu Ước và Phật tử Thọ Thiên

Giải nhất hội thi thuộc về em Nguyễn Nhật Hồng Hạnh – Pháp danh Thọ Tâm, chùa Tịnh Quang (huyện Châu Đức); 2 giải nhì đồng hạng thuộc về 2 em: Nguyễn Thị Mơ – Pháp danh Diệu Ước, chùa Phước Duyên (huyện Xuyên Mộc) và em Nguyễn Nhật Hồng Yến – Pháp danh Thọ Thiên, chùa Tịnh Quang (huyện Châu Đức).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày