BR-VT: Ban HDPT tỉnh họp chuẩn bị hội thi giáo lý

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 2-12, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh (BHDPT) đã tổ chức phiên họp thảo luận việc tổ chức hội thi giáo lý PL.2564 cho Phật tử trong toàn tỉnh.


Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của TT.Thích Chiếu Hiền, Trưởng BHDPT tỉnh BR-VT cùng chư tôn đức và các cư sĩ Phật tử trong Ban.

HDPT (5).JPG

TT.Thích Chiếu Hiền phát biểu tại buổi họp của Ban HDPT tỉnh BR-VT


Sau nghi thức niệm Hồng danh Phật, ĐĐ.Thích Hạnh Danh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BHDPT tỉnh đã trình bày đề án tổ chức hội thi cho toàn thể các thành viên tham dự.

Theo đó, đề án của hội thi nhằm giúp cho Phật tử nâng cao hiểu giáo lý, tìm hiểu những lời dạy của Ðức Phật, để áp dụng vào đời sống hằng ngày; Phương pháp tu học để ứng dụng Phật pháp vào thực tiễn cuộc sống…

Chính vì lẽ đó, từ lâu các chùa, các đạo tràng ngoài việc tổ chức tụng kinh bái sám hàng đêm hay những ngày lễ còn thường xuyên tổ chức các lớp học Phật pháp hoặc giảng dạy giáo lý cho Phật tử. Đối với các đoàn sinh GĐPT trong tỉnh thì Phật pháp là 1 trong 4 bộ môn mà các em học tập hàng tuần.

Trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch tổ chức khoá tu mùa hè của Ban đã phải huỷ bỏ, do vậy với kế hoạch thứ 2 đã được hoạch định, các thành viên trong Ban đã có nhiều ý kiến thảo luận và cơ bản thống nhất với đề án đã được Thường trực soạn thảo.

HDPT (1).JPG

Thành viên Ban HDPT tỉnh phát biểu xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi


Đề án chỉ thay đổi một số cơ cấu về giải thưởng. Với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Phật pháp dự kiến (dựa trên bộ Phật học Phổ thông từ khoá I đến khoá V). Toàn Ban sẽ rà soát lại để hiệu chỉnh một vài điểm đổi mới từ 1975 đến nay.

 Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ chuyển tải hệ thống câu hỏi trên website Phật giáo tỉnh và chuyển về BTS GHPGVN các thành phố, thị xã, huyện trực thuộc trong tuần từ 7 – 12-12-2020.

Ban TT-TT Phật giáo BR-VT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày