Bà Rịa-Vũng Tàu: Phân ban Ni giới H.Xuyên Mộc tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Ni đoàn, tại chùa Tịnh Quang, X.Nghĩa Thành
Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Ni đoàn, tại chùa Tịnh Quang, X.Nghĩa Thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-2 (7-2-Quý Mão), chư tôn đức Ni đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo (Kiều Đàm Di) và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN đã viên tịch qua các thời kỳ, tại chùa Tịnh Quang (X.Nghĩa Thành, H.Châu Đức).
Chư Ni thành kính tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN viên tịch qua các thời kỳ

Chư Ni thành kính tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN viên tịch qua các thời kỳ

Chứng minh và tham dự có Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, cùng chư Ni trưởng trong Ban Chứng minh, Ni sư Thích nữ Hạnh Bình, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, chư vị Ni trưởng, Ni sư và chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh, các huyện, thị, thành phố.

Sau phần dâng hương tưởng niệm, Sư cô Thích nữ Nguyên Lộc thay mặt Phân ban Ni giới H.Xuyên Mộc, đơn vị đăng cai tổ chức cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Đại diện Phân ban Ni giới H.Xuyên Mộc, đơn vị đăng cai tổ chức cung tuyên tiểu sử

Đại diện Phân ban Ni giới H.Xuyên Mộc, đơn vị đăng cai tổ chức cung tuyên tiểu sử

Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo là người là di mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa nhưng đã từ bỏ cung vàng, điện ngọc, xin Đức Thế Tôn cho phép người nữ được xuất gia tu học trong giới luật bậc Thánh, trở thành vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật còn tại thế. Nhờ tài tổ chức, dẫn dắt của Đức Tổ Kiều Đàm Di, Ni đoàn phát triển nhanh chóng và lớn mạnh, nhiều vị Tỳ-kheo-ni chứng đắc quả vị A-la-hán, có uy tín trong quần chúng, được cư sĩ và dân chúng ca ngợi, ngưỡng mộ…; cùng tri ân công đức của chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo VN đã viên tịch qua các thời kỳ đã dày công tạo dựng giềng mối cho Ni giới ngày nay.

Buổi họp mặt của Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Buổi họp mặt của Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại buổi lễ Ni trưởng Thích nữ Như Như có đôi lời sách tấn chư Ni trong toàn tỉnh. Ni trưởng nhận định: “Nhiệm kỳ mới mở ra những đường hướng và bước đi mới trên con đường phụng sự. Chư tôn đức Ni mỗi huyện, thị, thành phố cần đoàn kết, sách tấn nhau trên con đường tu học và phụng sự”. Ni trưởng cũng tán thán đến Ban Tổ chức của Ni giới H.Xuyên mộc trong công tác tổ chức lễ tưởng niệm lần này.

Cờ luân lưu được trao lại cho đơn vị Phân ban Ni giới H.Long Điền sẽ tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Ni Đại Ái Đạo vào năm 2024 dưới sự chứng minh và ủng hộ của chư tôn đức Ni toàn tỉnh.

Cờ luân lưu được trao lại cho đơn vị Phân ban Ni giới H.Long Điền sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào năm 2024

Cờ luân lưu được trao lại cho đơn vị Phân ban Ni giới H.Long Điền sẽ tổ chức lễ tưởng niệm vào năm 2024

Dịp này, Phân ban Ni giới tỉnh đã họp mặt triển khai những kế hoạch hoạt động Phật sự và chia sẻ tồn đọng trong nhiệm kỳ vừa qua trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày