Bà Rịa-Vũng Tàu: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh gặp gỡ Ban Trị sự H.Xuyên Mộc và H.Đất Đỏ

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh gặp gỡ Ban Trị sự H.Đất Đỏ
Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh gặp gỡ Ban Trị sự H.Đất Đỏ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-3, đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi Phật sự với Ban Trị sự H.Xuyên Mộc và H.Đất Đỏ.
Chư tôn đức Tăng Ni H.Xuyên Mộc

Chư tôn đức Tăng Ni H.Xuyên Mộc

Theo đó, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi Phật sự với Ban Trị sự H.Xuyên Mộc tại Văn phòng Ban Trị sự huyện - chùa Phước Duyên) và đến thăm, trao đổi công việc Phật sự với Ban Trị sự H.Đất Đỏ tại chùa Bửu Quang.

Trao đổi với Ban Trị sự H.Xuyên Mộc, Hòa thượng Thích Huệ Trí bày tỏ trên cơ sở hỗ trợ, trao đổi công tác Phật sự tại các địa phương, nhấn mạnh “Đoàn tổ chức thăm viếng và trao đổi Phật sự trong tình đạo vị, trong tình pháp lữ đại thừa huynh đệ với nhau. Chuyến thăm quan trọng hơn là sự vun vén tình cảm, trao đổi Phật sự thân tình”.

Thượng tọa Thích Nguyên Thọ phát biểu tại buổi gặp gỡ

Thượng tọa Thích Nguyên Thọ phát biểu tại buổi gặp gỡ

Tại buổi tiếp xúc, Thượng tọa Thích Nguyên Thọ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Xuyên Mộc phát biểu chào mừng cho biết đây là lần đầu tiên từ khi thành lập GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo H.Xuyên Mộc nói riêng và các Ban Trị sự các huyện, thị, thành trong tỉnh nói chung được đón tiếp đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về thăm, đong đầy tình cảm, quan tâm của chư tôn đức. Đây là niềm vinh hạnh của Ban Trị sự Phật giáo huyện được đón tiếp đoàn.

Theo báo cáo tại buổi gặp, toàn H.Xuyên Mộc có 54 cơ sở trong đó có 34 cơ sở chính thức và 20 cơ sở chưa hợp thức hóa; chư Tăng có 54 vị, chư Ni có 92 vị, toàn huyện có 20 đạo tràng với 1.800 hành giả, hàng tháng chư Tăng tụng giới 2 kỳ tại chùa Phước Duyên, trụ sở Ban Trị sự huyện; toàn huyện có 12 gia đình Phật tử với 1.765 đoàn sinh và huynh trưởng. Các vấn đề còn tồn đọng chủ yếu là công tác quản lý cơ sở tự viện, bổ nhiệm truk trì… Ban Trị sự huyện xin ý kiến của Thường trực Ban Trị sự tỉnh để có hướng giải quyết ổn thỏa.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh có ý kiến tại buổi gặp Ban Trị sự H.Xuyên Mộc

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh có ý kiến tại buổi gặp Ban Trị sự H.Xuyên Mộc

Chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Trị sự huyện đã thảo luận, đóng góp ý kiến trình các giải pháp về các vấn đề khó khăn do Ban Trị sự H.Xuyên Mộc nêu ra.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh đúc kết, thống nhất ý kiến của chư tôn đức bãi nhiệm chức vụ trụ trì chùa Phổ Đà, H.Xuyên Mộc; thống nhất di dời niệm Phật đường Linh Sơn và đổi lại tên mới trên phần đất khác; các cơ sở đủ điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, Ban Trị sự huyện lập danh sách và các thủ tục hồ sơ gởi về Ban Trị sự tỉnh để xem xét, giải quyết.

Hòa thượng Thích Huệ Trí trả lời các vấn đề tại Ban Trị sự H.Xuyên Mộc

Hòa thượng Thích Huệ Trí trả lời các vấn đề tại Ban Trị sự H.Xuyên Mộc

Các vấn đề liên quan tự viện hệ phái Nam tông Kinh trên địa bàn, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh sẽ trao đổi với Thượng tọa Thích Giác Trí và Thượng tọa Thích Minh Hạnh để trao đổi thêm. Các vấn đề Ban Trị sự huyện đưa ra đã được giải quyết ổn thỏa, trong tinh thần hòa hợp, chư Tăng Ni rất hoan hỷ.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đến thăm và trao đổi công việc Phật sự với Ban Trị sự Phật giáo H.Đất Đỏ, tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thánh Biện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Đất Đỏ, cùng Tăng Ni trong Thường trực huyện.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có ý kiến tại buổi gặp Ban Trị sự H.Đất Đỏ

Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có ý kiến tại buổi gặp Ban Trị sự H.Đất Đỏ

Đại đức Thích Ngộ Thành, Chánh Thư ký Phật giáo huyện báo cáo cho biết Phật giáo H.Đất Đỏ có 23 cơ sở tự viện và 4 tịnh thất, toàn huyện có 37 Tăng và 44 Ni. Ban Trị sự GHPGVN huyện đã chính thức tổ chức khóa An cư kiết hạ tập trung tại 2 trường hạ: Trường hạ chùa Bửu Quang dành cho chư Tăng với tổng số 24 Tăng và chùa Bửu Long dành cho chư Ni có 44 Ni.

Về khó khăn của Phật giáo huyện Đất Đỏ chỉ có một vài Tăng Ni không thường xuyên tham gia họp hội và các công tác Giáo hội do Ban Trị sự huyện đề ra.

Chư Ni Phật giáo H.Đất Đỏ

Chư Ni Phật giáo H.Đất Đỏ

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đưa ra giải pháp giúp tháo gỡ các vướng mắc tại địa phương để nối kết Tăng Ni trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng chung tay tham gia các công tác Phật sự tại huyện nhà trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày