Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô nhỏ, khuyến khích nghi thức Tắm Phật

Ban Trị sự tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 tại sân vận động Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu
Ban Trị sự tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 tại sân vận động Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trước thềm Đại lễ Phật đản, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch2565 (2021) gởi các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Theo đó, Ban Trị sự tỉnh sẽ không tổ chức Đại lễ Phật đản tại Nhà truyền thống cách mạng thành phố Vũng Tàu (số 1, Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu) như kế hoạch trước đó. Ban Trị sự tỉnh sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản với quy mô nhỏ, hạn chế tập trung đông người tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Từ Quang (số 102, Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu) vào lúc 7 giờ ngày 26-5-2021 (nhằm ngày Rằm tháng Tư năm Tân Sửu).

Đối với Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản tại Văn phòng Ban Trị sự huyện, thị, thành phố, tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, hạn chế tập trung đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khuyến khích các cơ sở tự viện, tư gia Phật tử tổ chức Kính mừng Đại lễ Phật đản bằng nghi thức Tắm Phật, hạn chế tập trung đông người; Khuyến khích treo Bandroll, pano, khẩu hiệu Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 tại các cơ sở tự viện và tư gia Phật tử để tôn vinh ngày Đức Phật ra đời; Khuyến khích các cơ sở tự viện tặng quà từ thiện đến người già neo đơn, trẻ em mồ côi và các hộ nghèo ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày