Bà Rịa- Vũng Tàu: Tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội

(GNO- BR-VT): Ngày 2-11, tại Hội trường tỉnh ủy, BTS THPG Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức  lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN.
dlkn30ntlgh5.jpg

Ban Tôn giáo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng

dlkn30ntlgh3.jpg

Đại diện UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng

dlkn30ntlgh2.jpg

Ban Dân vận tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng

Đến chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS, HT.Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực HĐTS; HT.Thích Quảng Hiển, HT.Thích Nguyên Trực, HT.Thích Thiện Phụng, TT.Thích Giác Hạnh, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức trong thường trực BTS và gần 300 Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh về tham dự.

Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền có ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, ông Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Giám đốc Sở Nội vụ,Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê Tôi Sũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBMTTQ TP. Vũng Tàu, bà Trần Bích Thủy, Phó phòng Nội vụ TP.Vũng Tàu cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh.

Sau nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ, HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPHVN, HT.Thích Quảng Hiển, Phó BTS THPG đọc diễn văn khai mạc của HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; ĐĐ.Thích Nhuận Trí, Chánh Thư ký BTS đọc báo cáo thành quả đạt được của TƯGH qua 6 nhiệm kỳ, ĐĐ.Thích Nguyên Bình, Phó Thư ký đọc báo cáo thành quả đạt được của BTS THPG BR-VT qua 4 nhiệm kỳ.

5.jpg

Chư tôn đức về tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN

DSCI0018.JPG

Chư tôn đức TNPT và quan khách tỉnh BR-VT về tham dự lễ

4.jpg
HT.Thích Quảng Hiển đọc diễn văn khai mạc
của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS
dlkn30ntlgh6.jpg

Đại diện chính quyền tỉnh BR-VT phát biểu

DSCI0002.JPG

Hội trường tỉnh ủy- nơi diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày thànhlập GHPGVN

Trong phần phát biểu của đại diện Chính quyền, Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhắc lại quá khứ hào hùng của PGVN qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần trong vai trò hộ quốc an dân. Trong các thời kỳ chiến tranh Phật giáo cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc thống nhất nước nhà. Qua đó, khẳng định vị thế của Phật giáo trong lòng Dân tộc.

Kết thúc lễ kỷ niệm là đạo từ của HT.Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực HĐTS nhắc nhỡ Tăng Ni, Phật tử tỉnh BRVT phải luôn hòa hợp, đoàn kết để tạo nên nguồn lực đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển bền vững trong thời đại mới.

Buổi chiều là chương trình Hội thảo, gồm 17 bài tham luận từ các Ban ngành Phật giáo trực thuộc và các BĐDPG tỉnh BR-VT.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày