Bạc Liêu: Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh thăm, chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu
Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-1, bên thềm Xuân Nhâm Dần, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh do ông Trịnh Thanh Phong, Trưởng ban, dẫn đoàn đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tại buổi gặp gỡ, ông Trịnh Thanh Phong đại diện đoàn thông tin sơ lược về tình hình kinh tế xã hội tỉnh trong năm 2021, một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh kéo dài. Ông ghi nhận, Tăng Ni, Phật tử cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội, đóng góp rất lớn cho công tác phòng chống dịch trong tỉnh.

Thượng toạ Thích Giác Nghi cảm ơn đoàn lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh

Thượng toạ Thích Giác Nghi cảm ơn đoàn lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh

Đại diện Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Thượng toạ Thích Giác Nghi, Phó Trưởng ban Thường trực chân thành cảm ơn lãnh đạo đã dành thời gian chúc mừng Xuân mới đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cũng như cảm ơn lãnh đạo một năm qua đã luôn gắn kết, tạo điều kiện để Phật giáo tỉnh hoàn thành các hoạt động Phật sự. Đặc biệt, Quán Âm Phật Đài đã được cấp quyền sử dụng đất và trên 30 cơ sở tự viện phát sinh dự kiến được phép sinh hoạt tôn giáo tập trung là nhờ sự quan tâm rất lớn từ quý lãnh đạo.

Đại diện đoàn, ông Trịnh Thanh Phong trao tặng đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phần quà chúc xuân và kính chúc chư tôn đức một năm vạn sự an lạc, cùng Tăng Ni, Phật tử đón xuân an lành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày