Bạc Liêu: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản

Chư tôn đức, quý quan khách niêm hương Tam bảo
Chư tôn đức, quý quan khách niêm hương Tam bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày Rằm tháng Tư, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.
Chư Tăng Ni, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp tham dự

Chư Tăng Ni, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp tham dự

Tham dự có Hòa thượng Lý SaMouth, Hòa thượng Hữu Hinh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức GHPGVN tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quân tỉnh có ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo sở, phòng, ban tỉnh, TP.Bạc Liêu, phường sở tại.

Hòa thượng Lý SaMouth đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật đản 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Lý SaMouth đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật đản 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Sau phần nghi thức, Hòa thượng Lý SaMouth đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật đản 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN; Thượng tọa Thích Giác Nghi đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Thượng tọa Thích Giác Nghi đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Thượng tọa Thích Giác Nghi đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Tại Đại lễ Phật đản, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có lời phát biểu chúc mừng và biểu dương thành quả đóng góp của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu về các mặt trong thời gian qua.

Ông tin tưởng Phật giáo tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.

Nghi thức Mộc dục (Tắm Phật)
Nghi thức Mộc dục (Tắm Phật)

Chư tôn đức và các vị lãnh đạo chính quyền đã niệm hương và thực hiện nghi thức Mộc dục (Tắm Phật). Dịp này, Thượng tọa Thích Giác Nghi đã công bố chỉ tiêu thực hiện công tác Từ thiện xã hội của Ban Trị sự trong năm 2023 là 40 tỉ đồng và được ông Nguyễn Văn Hòa tiếp nhận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày