Bạc Liêu: Tưởng niệm Hòa thượng Thích Huệ Hà, nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Tưởng niệm tại bảo tháp cố Hòa thượng Thích Huệ Hà trong khuôn viên chùa Long Phước
Tưởng niệm tại bảo tháp cố Hòa thượng Thích Huệ Hà trong khuôn viên chùa Long Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-5, tại tổ đình Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và môn đồ pháp quyến tổ chức lễ tưởng niệm 14 năm ngày Hòa thượng Thích Huệ Hà viên tịch.
Chân dung Hòa thượng Thích Huệ Hà

Chân dung Hòa thượng Thích Huệ Hà

Chứng minh, tham dự lễ có Hòa thượng Lý SaMouth, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh, trụ trì chùa Long Phước; chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trụ trì các tự viện, môn đồ pháp quyến và Phật tử các đạo tràng.

Trước đó, chiều ngày 22-5, Thượng tọa Thích Giác Nghi, chư tôn đức Tăng Ni và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ tưởng niệm, nhiễu tháp tại chùa Long Phước.

Hòa thượng Thích Huệ Hà có thế danh Nguyễn Giang Hà, năm 8 tuổi xuất gia tại chùa Long Phước, thọ giới Sa-di rồi Tỳ-kheo giới. Bổn sư ban cho pháp húy Lệ Hồng, đạo hiệu Huệ Hà, dòng Lâm Tế đời 42.

Di ảnh Hòa thượng Thích Huệ Hà tại Tổ đường chùa Long Phước - văn phòng Ban Trị sự tỉnh

Di ảnh Hòa thượng Thích Huệ Hà tại Tổ đường chùa Long Phước - văn phòng Ban Trị sự tỉnh

Sinh thời, Hòa thượng hết lòng phụng sự cho đạo pháp, tại Đại hội Phật giáo năm 2000, Hòa thượng Thích Huệ Hà được suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu kiêm Trưởng ban Tăng sự và Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu, Trưởng ban Quản trị Quán Âm Phật Đài, viện chủ tổ đình Long Phước cho đến ngày viên tịch.

Ngài cũng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên UBMTTQVN tỉnh. Cố Hòa thượng đã dày công xây dựng hệ thống GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, tiếp Tăng độ chúng, kiến tạo nhiều ngôi Tam bảo, khai sinh Trường Trung cấp Phật học và phát triển sự nghiệp giáo dục Phật giáo tỉnh nhà.

Chư tôn đức tưởng niệm trước bảo tháp của Hòa thượng Thích Huệ Hà trong khuôn viên chùa Long Phước

Chư tôn đức tưởng niệm trước bảo tháp của Hòa thượng Thích Huệ Hà trong khuôn viên chùa Long Phước

Hòa thượng Thích Huệ Hà có công lớn trong việc xây dựng cơ sở vật chất Quán Âm Phật Đài trở thành trung tâm văn hóa tâm linh Phật giáo; nỗ lực tham gia công tác từ thiện xã hội góp phần xây dựng quê hương xứ sở.

Hòa thượng đã thuận lý vô thường thu thần viên tịch vào ngày mồng 5-4-Kỷ Sửu (năm 2009); trụ thế 73 năm, 53 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày