Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu tại Đại lễ Vu lan - Báo hiếu do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức
Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu tại Đại lễ Vu lan - Báo hiếu do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-8, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Tham dự có Hòa thượng Lý SaMouth, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trụ trì các tự viện và Phật tử các đạo tràng.

Sau phần nghi thức, Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu khai mạc Đại lễ Vu lan, các Phật tử đã dâng hoa cúng dường và các vị lãnh đạo tặng quà chúc mừng Vu lan.

Phật tử tham dự lễ Vu lan

Phật tử tham dự lễ Vu lan

Tại buổi lễ, Phật tử Ngọc Tú đại diện đọc bài cảm niệm Vu lan và tác bạch dâng cúng pháp y đến chư tôn đức. Thượng tọa Thích Giác Nghi ban đạo từ cho buổi lễ tán thán công đức của các Phật tử đã thành tâm cúng dường.

Thượng tọa cũng nói về tâm hiếu và hạnh hiếu của Bồ-tát Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất để mọi người noi theo và thể hiện lòng hiếu của mình qua việc đền đáp tứ trọng ân.

Quang cảnh Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Quang cảnh Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Dịp này, Thượng tọa nói đến đến những bất cập trong việc phóng sanh và kêu gọi cộng đồng, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; lưu ý đến Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành trong tỉnh nhanh chóng triển khai tại các buổi lễ Vu lan và các khóa tu, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử về đảm bảo về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2026.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày