Bạc Liêu: Đại đức Thích Thiện Năng làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Hồng Dân

Quang cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V Phật giáo huyện Hồng Dân
Quang cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V Phật giáo huyện Hồng Dân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-10, tại chùa Hưng Long (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân), Đại hội đại biểu lần thứ V (2021-2026) Phật giáo huyện Hồng Dân đã diễn ra trong niềm hân hoan của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong huyện.

Đại hội dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, sự chỉ đạo điều hành của Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh,

Theo báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ IV (2016-2021), do tình hình khách quan, nhất là khi khuyết vị trí Trưởng ban - Thượng tọa Thích Thanh Nhân viên tịch, một vài công tác Phật sự còn tồn đọng, song Phật giáo huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2016-2021; trên cơ sở đó Ban Trị sự đã đề ra các chương trình trong nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Dịp này, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và khen thưởng của UBND huyện.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Hồng Dân nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Ban Trị sự Phật giáo huyện Hồng Dân nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Đại đức Thích Thiện Năng tuyên bố mãn nhiệm và giới thiệu danh sách thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu tham dự đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Ban Trị sự huyện với 15 thành viên, do Đại đức Thích Thiện Năng đảm nhận vị trí Trưởng ban ban.

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại đại hội, Thượng tọa Thích Giác Nghi tán thán công đức của Ban Trị sự Phật giáo huyện, trong tình hình hết sức khó khăn, đã đồng tâm vượt qua để đạt những thành tựu Phật sự.

Thượng toạ tin tưởng nhiệm kỳ mới phải đặt quyết tâm cao để thực hiện thành công; tích cực nghiên cứu Luật tôn giáo, Hiến chương GHPGVN, chú trọng tu học là nhiệm vụ chính yếu của người tu sĩ để hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học, sinh hoạt ổn định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày