Bạc Liêu: Lễ tốt nghiệp lớp Cao đẳng, Trung cấp Phật học khóa V và khai giảng khóa VI

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-5, tại chùa Long Phước (phường 5, TP.Bạc Liêu), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu đã tổ chức lễ tốt nghiệp lớp Cao đẳng, Trung cấp Phật học khóa V và khai giảng khóa VI; bế giảng lớp Luật Ni khóa II và khai giảng khóa III.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu; Giáo thọ sư, giảng viên và các Tăng Ni sinh.

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành buổi lễ

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành buổi lễ

Theo báo cáo tổng kết khóa V do Sư cô Thích nữ Nghiêm Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu đọc có 34 Tăng Ni sinh tốt nghiệp lớp Cao đẳng, Trung cấp 52 vị và lớp Luật Ni có 15 vị.

Thượng tọa Thích Phước Đạt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Trung ương công bố Quyết định của Hội đồng Trị sự về việc trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 3 cá nhân Ban Giám hiệu trường. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã trao tặng Bằng công đức cho tập thể và 29 cá nhân trong Ban Giám hiệu, Giáo thọ sư và giảng viên trường. Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu cũng trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho các Tăng Ni sinh được xếp hạng cao.

Thượng tọa Thích Phước Chí, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu nhận Bằng tuyên dương công đức từ Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Thượng tọa Thích Phước Chí, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu nhận Bằng tuyên dương công đức từ Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Chí, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu đã trao bằng tốt nghiệp cho các Tăng Ni sinh.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Pháp tán thán công đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã trực tiếp lãnh đạo Ban Giám hiệu trường trong sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng Ni qua các khóa học. Trong tinh thần kế thừa và hội nhập toàn cầu, Hòa thượng mong rằng Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu cần phát huy việc dạy và việc học tốt hơn nữa để xứng đáng là một trong những trường Phật học tiêu biểu của miền Tây nói riêng và cả nước nói chung.

Thượng tọa Thích Giác Nghi trao Bằng khen đến Giáo thọ

Thượng tọa Thích Giác Nghi trao Bằng khen đến Giáo thọ

Hòa thượng cũng sách tấn Tăng Ni sinh sau khi nhận được văn bằng tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học chương trình Cử nhân Phật học, hoặc tùy duyên mà trở về trú xứ để hoằng pháp độ sinh, tham gia công việc Giáo hội; cần phải vận dụng những gì được dạy vào trong đời sống hiện tại để việc học, việc tu được tri hành hợp nhất, nhờ đó chí nguyện tu hành giải thoát mới được thành tựu viên mãn.

Thượng tọa Thích Phước Chí trao Bằng khen đến Tăng sinh

Thượng tọa Thích Phước Chí trao Bằng khen đến Tăng sinh

Hòa thượng Thích Huệ Trí trao bằng khen đến chư tôn đức Giáo thọ

Hòa thượng Thích Huệ Trí trao bằng khen đến chư tôn đức Giáo thọ

Trao bằng tốt nghiệp đến chư Tăng

Trao bằng tốt nghiệp đến chư Tăng

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày