Bạc Liêu: Phật giáo tặng máy tính đến các tôn giáo bạn

GNO - Hưởng ứng việc thực hiện công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 7-2019, sáng ngày 14-3, tại chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu), BTS GHPGVN tỉnh tổ chức lễ trao tặng máy vi tính cho các tôn giáo bạn.

Tham dự có TT.Thích Giác Nghi, UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; cùng chư tôn đức Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; bà Trần Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các tôn giáo bạn có Ban Đại diện Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Minh Chơn Đạo, Cao Đài Tiên Thiên, Cao Đài Minh Chơn Lý, Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội VN tỉnh.

VT.JPG

Chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao máy tính đến các tôn giáo bạn

Tại buổi lễ, TT.Thích Giác Nghi đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe của HT. Thích Huệ Trí, UV TT HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đến các lãnh đạo và đại diện các tôn giáo bạn. 

Theo TT.Thích Giác Nghi, qua đề xuất của lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, BTS đã nhất trí cao việc trao tặng 5 bộ máy tính và máy in văn phòng đến các tôn giáo bạn, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là những thành viên tích cực của UBMTTQVN.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Lan Phương, thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cảm ơn BTS GHPGVN tỉnh đã hưởng ứng tích cực việc trao tặng máy tính do Mặt trận làm cầu nối, giúp các tôn giáo bạn có điều kiện hoạt động tốt hơn trong thời kỳ công nghệ số.

Giáo sư Thượng Đức Thanh, Trưởng Ban Đại diện Cao Đài Tiên Thiên, đại diện các tôn giáo bạn hiện diện bày tỏ lòng biết ơn đến Mặt trận và BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã giúp đỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hành đạo phục vụ nhân sanh cùng với Mặt trận tiếp tục thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo.

                                                                                                     Tĩnh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày