Bạc Liêu: Phật giáo tỉnh có thêm 3 đạo tràng được công nhận là điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là một trong các nội dung được báo cáo tại buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh nhằm triển khai các hoạt động Phật sự của Quý IV-2024, vào sáng nay, 14-10, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu).

Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp, cùng sự hiện diện của ông Lương Văn Pho, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh và đại diện Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh.

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bạc Liêu

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bạc Liêu

Theo báo cáo của Ban Thư ký, Phật giáo tỉnh hiện có thêm 3 đạo tràng được cơ quan chức năng công nhận là điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung và có 5 cơ sở Ban Trị sự đã gửi hồ sơ chờ xét duyệt.

UBND tỉnh đã chấp thuận việc đăng ký Ban Quản trị cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 cho 20 tự viện trong tỉnh và Văn phòng Ban Trị sự đã thông báo việc đăng ký xin cấp khuôn dấu mới cho các đơn vị này; lãnh đạo Ban Trị sự cũng cho biết sẽ tổ chức Lớp bồi dưỡng căn bản Phật học làm nền tảng cho Tăng Ni sinh tham dự Lớp Trung cấp Phật học và sẽ có kế hoạch cùng chương trình cụ thể.

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thảo luận một số vấn đề có liên quan đến sinh hoạt của một số tự viện hiện đang gặp khó khăn và được lãnh đạo Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh có ý kiến góp phần tháo gỡ vướng mắc; căn cứ vào tình hình thực tế của tự viện trên cơ sở tuân thủ Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư và các quy chế làm việc của các cấp Giáo hội do Trung ương GHPGVN ban hành.

Cuộc họp cũng triển khai chương trình Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm vào ngày 18, 19-9 Âm lịch tại Quan Âm Phật Đài (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày