Bắc Ninh: Công bố các quyết định kiện toàn nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027

Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhận quyết định tại hội nghị
Nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhận quyết định tại hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-7, tại chùa Đại Thành (P.Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về việc chuẩn y nhân sự Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, chủ trì hội nghị; cùng toàn thể Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni hành giả an cư tại các trường hạ trên địa bàn tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Đại diện các sở, ngành tham dự

Đại diện các sở, ngành tham dự

Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (cũ).

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký thay mặt Ban Thường trực GHPGVN tỉnh công bố các quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chuẩn y nhân sự Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Thông tư số 258/TT-HĐTS của Hội đồng Trí sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 76 thành viên, trong đó Ban Thường trực có 32 vị, do Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.

Trao quyết định các ban chuyên môn

Trao quyết định các ban chuyên môn

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng I T.Ư thay mặt Hội đồng Trị sự trao các quyết định chuẩn y nhân sự chủ chốt và các Trưởng ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự tỉnh.

Ngay sau phần hiệp thương và công bố nhân sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chính thức được kiện toàn và đi vào hoạt động.

Ông Phan Thế Tuấn phát biểu tại hội nghị

Ông Phan Thế Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thế Tuấn đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phật giáo đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, đoàn kết Tăng Ni, hướng dẫn đồng bào Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Thanh Phụng bày tỏ tri ân trước sự quan tâm và hỗ trợ từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẳng định Phật giáo Bắc Ninh sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền, phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống tốt đẹp của chư Tổ, lan tỏa ánh sáng từ bi, trí tuệ trong mọi hoạt động Phật sự.

Hòa thượng Thích Thanh Phụng phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Thanh Phụng phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng nhấn mạnh: “Với tinh thần hòa hợp, đoàn kết và phụng sự, chúng tôi tin tưởng Phật giáo Bắc Ninh sẽ tiếp tục ổn định, phát triển và góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.
Báo Giác Ngộ số 1325: Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

Báo Giác Ngộ số 1325: Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

GNO - Các loại hình tượng thờ cúng, bài trí trong các chùa đình, miếu vũ, được tạo tác với nhiều chất liệu, phong cách khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp từ lâu đã được coi là di sản nghệ thuật đặc sắc, phát sinh từ nhu cầu đáp ứng đời sống tinh thần, tâm linh của cư dân.

Thông tin hàng ngày