Ban Giám khảo Đại giới đàn Bửu Huệ hoàn thành việc chấm bài tự luận của giới tử

Chư tôn đức Ban Giám khảo niệm Phật cầu gia hộ trước khi chấm thi
Chư tôn đức Ban Giám khảo niệm Phật cầu gia hộ trước khi chấm thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 5-11, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), chư tôn đức Ban Giám khảo thuộc Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 đã tổ chức chấm bài tự luận của giới tử.
Chư tôn đức chấm bài thi

Chư tôn đức chấm bài thi

Theo đó, đúng 7 giờ 30 sáng nay, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng Ni Ban Giám khảo bắt đầu chấm bài tự luận của giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ (tổ chức cho giới tử thi vào ngày 4-11-2023, tại Việt Nam Quốc Tự).

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu trước khi chấm bài thi

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu trước khi chấm bài thi

Trước khi chính thức chấm bài thi, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ thay mặt Ban Kiến đàn phát biểu thống nhất phương cách chấm bài thi của giới tử đến chư tôn đức Tăng Ni Ban Giám khảo hiện diện.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Kiến đàn cùng Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Thư ký Ban Kiến đàn đã kiểm tra niêm phong bài thi của giới tử và niêm phong đáp án bài thi. Tiếp đó, chư tôn đức Tăng Ni Ban Giám khảo bắt đầu chấm bài thi.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Quý kiểm tra phong bì đáp án

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Quý kiểm tra phong bì đáp án

Nói với phóng viên Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết theo sự phân công của chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Kiến đàn, 20 vị Ban Giám khảo đã hoàn thành công việc chấm thi (2 vị chấm chéo bài thi với nhau) như kế hoạch đề ra. Thực tế, có 205/240 bài tự luận của giới tử, vắng 35 giới tử.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng nhận định bài thi tự luận của giới tử để chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Kiến đàn nắm bắt được chí nguyện xuất gia, kiến thức Phật học của giới tử nên Ban Kiến đàn quyết định cho khảo hạch vấn đáp, tự luận và thi tụng luật. Qua công tác chấm thi, đa số giới tử đã làm bài luận thể hiện sự chí thành cần cầu thọ giới pháp để tu học, hầu hết giới tử thể hiện chí nguyện xuất gia tu tập, trau dồi giới - định - tuệ để giải thoát khổ đau, đem sở học, tu tập của chính mình phụng sự cho lợi ích của tha nhân.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết điểm thi của giới tử sẽ trình Ban Thường trực, Ban Kiến đàn trước khi công bố chính thức đến giới tử

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết điểm thi của giới tử sẽ trình Ban Thường trực, Ban Kiến đàn trước khi công bố chính thức đến giới tử

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng cho biết với trách nhiệm được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Kiến đàn giao phó, công tác chấm bài tự luận của giới tử, kết quả điểm của giới tử sẽ được Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Tăng sự TP.HCM trình đến chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ trước khi công bố đến giới tử.

Ban Giám khảo Đại giới đàn Bửu Huệ

Ban Giám khảo Đại giới đàn Bửu Huệ

Hình ảnh chư tôn đức Ban Giám khảo Đại giới đàn Bửu Huệ chấm bài thi của giới tử:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các em tham dự khóa tu "Về với Phật" tại chùa Phước Long (H.Củ Chi, TP.HCM)

Về chùa học làm người có ích

GNO - Mỗi tháng một lần, vào ngày chủ nhật được ấn định, các em học sinh ở ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi, TP.HCM lại trở về chùa Phước Long (số 27, đường 723) tham gia khóa tu “Về với Phật”. Về chùa, các em không chỉ được vui chơi, học kỹ năng sống, mà còn học và thực hành làm người có ích.
Phân ưu

Phân ưu

Được tin cụ ông Lê Doãn Long, thân phụ của anh Lê Doãn Bằng (pháp danh Pháp Thiện), nhân viên của Báo Giác Ngộ đã qua đời tại quê nhà (Thanh Hóa), hưởng thọ 71 tuổi.

Thông tin hàng ngày