Giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 chính thức tham dự kỳ khảo hạch tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Chủ đàn cử báo chúng cho kỳ khảo hạch theo thanh quy thiền môn - Ảnh: BGN
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Chủ đàn cử báo chúng cho kỳ khảo hạch theo thanh quy thiền môn - Ảnh: BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-11, tại “Tuyển Phật trường” - Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), 240 giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 vân tập từ rất sớm làm thủ tục phòng thi, chính thức tham gia kỳ khảo hạch bắt buộc của Ban Kiến đàn quy định.

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ; cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, Ban Giám thị.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Kiến đàn niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Kiến đàn niệm Phật cầu gia hộ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Trưởng ban Kiến đàn đã nêu lại đôi nét về sự hình thành, phát triển của GHPGVN TP.HCM trong 40 năm qua trong ngôi nhà chung GHPGVN. Đặc biệt, Phật giáo TP.HCM đã tiếp nối truyền thống, kế thừa mạng mạch Phật pháp từ công đức của chư vị kỳ túc Đại lão Hòa thượng tiền bối cũng như chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội thời hiện tại trên tinh thần “Tục diệm truyền đăng”, xiển dương Phật pháp, báo Phật ân đức.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu khai mạc

Thượng tọa Phó Trưởng ban Kiến đàn cũng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Đại giới đàn là “tuyển người làm Phật”, đào tạo thế hệ kế thừa trên tinh thần “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp”.

“Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM lấy pháp hiệu của cố Đại lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ, bậc tôn túc chốn tòng lâm, bậc thầy giới đức mô phạm làm tôn hiệu của Đại giới đàn lần này nhằm ‘Tuyển người làm Phật’. Kỳ khảo hạch gồm thi vấn đáp, thi tụng luật và thi viết, qua đó để giới tử đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp, noi gương công hạnh, giới đức của cố Đại lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ”, Thượng tọa nêu ý nghĩa của Đại giới đàn Bửu Huệ.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Kiến đàn đã thông qua nội quy của kỳ thi

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Kiến đàn đã thông qua nội quy của kỳ thi

Thay mặt Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thư ký Ban Kiến đàn đã thông qua nội quy của kỳ thi.

Kỳ khảo hạch của giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ gồm thi vấn đáp, thi viết và tụng luật, được tổ chức trong ngày 4-11-2023. Ban Giám khảo kỳ thi vấn đáp có 28 vị; Ban Giám khảo chấm bài thi viết có 20 vị, cùng 18 vị Ban Giám thị.

Đại giới đàn Bửu Huệ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23-11-2023 (5 đến 11-10-Quý Mão), giới tử vượt qua kỳ khảo hạch sẽ đủ điều kiện được tấn đàn thọ nhận giới pháp tại 5 giới trường riêng biệt.

Quang cảnh kỳ khảo hạch của giới tử

Quang cảnh kỳ khảo hạch của giới tử

Tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN, Chánh Chủ đàn ban lời khuyến tấn đến giới tử trước kỳ thi chính thức, nêu lý tưởng của người xuất gia là hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau, vướng mắc.

“Muốn được như vậy từ lúc sơ tâm phát khởi, giới tử cần có phương tiện phòng hộ, giới đức chính là phương diện phòng hộ tam nghiệp, để mỗi người trở nên thanh tịnh. Chính năng lượng thanh tịnh đó mới đưa ta vững bước trên con đường giác ngộ và giải thoát”, Hòa thượng nhắn nhủ đến giới tử.

Hòa thượng Chánh chủ đàn cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc khai mở Đại giới đàn và kỳ khảo hạch của giới tử.

“Hôm nay là buổi khởi đầu khảo thí, tuyển chọn Tăng Ni có đủ tiêu chuẩn giới đức, oai nghi, kiến thức Phật pháp để tấn đàn thọ giới. Kỳ khảo thí nhằm giúp giới tử nhận diện được con người thật của mình, thấy được sở đắc của mình. Trên cơ sở trao đổi với giới tử, chư tôn đức trong Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo nhận diện được tư cách, xét được lý tưởng của giới tử để chọn người xứng đáng được tấn đàn thọ nhận giới pháp”, Hòa thượng Chánh chủ đàn nhấn mạnh.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn sách tấn các giới tử

Hòa thượng Chánh Chủ đàn sách tấn các giới tử

Thay mặt Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, Hòa thượng Chánh chủ đàn nhắn nhủ đến giới tử, trước khi làm bài thi cần bình tâm giữ chánh niệm để sở học được hiện hữu; cầu nguyện cho tất cả giới tử vượt qua kỳ khảo hạch để đạt được khát vọng, lý tưởng của mình, đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp.

Sau hồi chuông lệnh của Hòa thượng Chánh Chủ đàn, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Chánh Thư ký Ban Kiến đàn trao đề thi đến Ban Giám khảo.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao đề thi đến Thượng tọa Thích Minh Cần, đại diện Ban Giám khảo

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao đề thi đến Thượng tọa Thích Minh Cần, đại diện Ban Giám khảo

240 giới tử chính thức bắt đầu tham dự kỳ "Tuyển Phật trường" - Việt Nam Quốc Tự do Ban Kiến đàn quy định, để đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp tu học. Theo đó, 58 giới tử Tỳ-kheo, 62 giới tử Tỳ-kheo-ni, 45 giới tử Sa-di, 30 giới tử Thức-xoa-ma-na, 26 giới tử Sa-di-ni và 19 giới tử Tu nữ tham gia kỳ thi vấn đáp.

Trước chư tôn đức giám khảo, mỗi giới tử trả lời trực tiếp 5 câu hỏi do giám khảo đặt ra, nội dung các câu hỏi là kiến thức cơ bản trong Phật học Phổ thông (quyển 1, 2, 3, 4), giới luật, Hiến chương GHPGVN và Quy chế Ban Tăng sự T.Ư.

Sau phần thi vấn đáp trực tiếp, giới tử hệ phái Bắc tông tiếp tục thi tụng luật. Chiều nay, tất cả giới tử thi viết theo quy định của Ban Kiến đàn. Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin kỳ khảo hạch đến bạn đọc quan tâm.

Hình ảnh giới tử thi vấn đáp tại Việt Nam Quốc Tự:

Chư tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo
Chư tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo
Chư tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo
Chư tôn đức Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo
Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo kỳ khảo hạch

Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo kỳ khảo hạch

240 giới tử các hệ phái có mặt tham gia kỳ khảo hạch

240 giới tử các hệ phái có mặt tham gia kỳ khảo hạch

Ban Giám khảo

Ban Giám khảo

Khu vực giới tử Ni

Khu vực giới tử Ni

Giới tử Tăng trong khi chờ đến lượt thi vấn đáp

Giới tử Tăng trong khi chờ đến lượt thi vấn đáp

Giới tử hệ phái Nam tông Kinh

Giới tử hệ phái Nam tông Kinh

Giới tử Sa-di trả lời vấn đáp từ giám khảo

Giới tử Sa-di trả lời vấn đáp từ giám khảo

Giới tử Sa-di

Giới tử Sa-di

Giới tử Tỳ-kheo

Giới tử Tỳ-kheo

Mỗi giới tử trả lời 5 câu hỏi trực tiếp từ giám khảo

Mỗi giới tử trả lời 5 câu hỏi trực tiếp từ giám khảo

Giới tử Tỳ-kheo-ni trả lời trước giám khảo

Giới tử Tỳ-kheo-ni trả lời trước giám khảo

Kỳ khảo hạch bắt buộc của Ban Kiến đàn nhằm chọn giới tử đủ điều kiện tấn đàn thọ giới

Kỳ khảo hạch bắt buộc của Ban Kiến đàn nhằm chọn giới tử đủ điều kiện tấn đàn thọ giới

Giới tử hệ phái Nam tông Kinh
Giới tử hệ phái Nam tông Kinh
Giới tử Tu nữ trả lời câu hỏi vấn đáp
Giới tử Tu nữ trả lời câu hỏi vấn đáp
Giới tử Tỳ-kheo-ni trả lời Ban Giám khảo
Giới tử Tỳ-kheo-ni trả lời Ban Giám khảo
Giới tử Tỳ-kheo hệ phái Nam tông Kinh
Giới tử Tỳ-kheo hệ phái Nam tông Kinh
Kỳ thi diễn ra trang nghiêm tại "Tuyển Phật trường" - Việt Nam Quốc Tự
Kỳ thi diễn ra trang nghiêm tại "Tuyển Phật trường" - Việt Nam Quốc Tự
Giới tử Sa-di trả lời câu hỏi của giám khảo
Giới tử Sa-di trả lời câu hỏi của giám khảo
Giới tử tham gia thi vấn đáp trực tiếp với giám khảo
Giới tử tham gia thi vấn đáp trực tiếp với giám khảo
Giới tử Sa-di-ni
Giới tử Sa-di-ni
Dẫn chương trình kỳ lễ khai mạc kỳ khảo hạch
Dẫn chương trình kỳ lễ khai mạc kỳ khảo hạch
Giới tử hệ phái Bắc tông
Giới tử hệ phái Bắc tông
Giới tử Ni
Giới tử Ni
Trước buổi thi chính thức, Ban Giám khảo có buổi họp nội bộ
Trước buổi thi chính thức, Ban Giám khảo có buổi họp nội bộ
Chư tôn đức Ban Giám khảo
Chư tôn đức Ban Giám khảo
Thông qua công tác coi thi của Ban Giám khảo
Thông qua công tác coi thi của Ban Giám khảo
Chư tôn đức Ban Giám Khảo
Chư tôn đức Ban Giám Khảo
Giới tử làm thủ tục nhập phòng thi
Giới tử làm thủ tục nhập phòng thi
Giới tử Ni làm thủ tục
Giới tử Ni làm thủ tục
Kỳ khảo hạch bắt buộc của Ban Kiến đàn để chọn giới tử đủ điều kiện được tấn đàn thọ giới
Kỳ khảo hạch bắt buộc của Ban Kiến đàn để chọn giới tử đủ điều kiện được tấn đàn thọ giới
Phiếu dự thi
Phiếu dự thi
Giới tử tranh thủ ôn lại kiến thức về Giáo hội
Giới tử tranh thủ ôn lại kiến thức về Giáo hội
"Tuyển Phật trường" tại Việt Nam Quốc Tự

"Tuyển Phật trường" tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày