Bàn giao 2 căn nhà, tặng quà Vu lan

GNO - Ngày 30-8, TT.Thích Thiện Quý, Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng ĐĐ.Thích Thiện Huyền, tịnh thất Chơn Đức và đại diện chùa Châu An (TP.Hồ Chí Minh) đã đến huyện Tam Nông (Đồng Tháp) tặng quà.

Tang hoc bong cho hs ngheo xa  PC.jpg

Trao quà cho học sinh khó khăn

Đoàn đã trao tặng 30 suất học bổng và 100 phần quà  (mỗi phần 300.000 đồng) gồm tập, viết và bánh kẹo… cho các học sinh nghèo chuẩn bị bước vào năm học mới 2018-2019.

Cùng ngày, đoàn cũng đã trao tặng 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở tại xã Phú Cường (mỗi căn nhà có diện tích 32m2); mỗi hộ nhận nhà còn được tặng 2 triệu đồng và quà. Tổng trị giá tặng nhà, quà và học bổng trên 135 triệu đồng. 

Trần Trọng Trung 

* Chùa Bửu Long trao tặng 700 suất quà Vu lan 

Ngày 27-8, Hội Từ thiện Từ tâm và nhóm Phật tử chùa Bửu Long (H.Diên Khánh, Khánh Hòa) do ĐĐ.Thích Nhật Nghiêm, trụ trì chùa đã đến Đắk Lắk và Lâm Đồng trao tặng 700 suất quà cho đồng bào nghèo và bệnh nhân tâm thần.

  
blong3.jpg

Các gia đình tại Lách Ló nhận quà Vu lan của đoàn từ thiện

Tại Lách Ló (Đắk Lắk), đoàn đã trao 200 suất quà, mỗi suất gồm 10 gạo và thực phẩm, trị giá 350.000 đồng. Tại Trung tâm Tâm thần Đức Trọng (Lâm Đồng), đoàn trao 500 suất bánh mỳ, bánh kẹo, nước ngọt, sữa, 100 thùng mù và 1 tấn gạo. Tổng trị giá chuyến từ thiện trên 100 triệu đồng.

Nhật Nghiêm - Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày