Bàn giao 5 nhà tình thương, khánh thành 2 cầu bê-tông

GNO - Ngày 9-8, Tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương (TP.HCM) đã đến huyện An Biên (Kiên Giang) tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình thương đến 5 hộ nghèo ở 2 xã Đông Thái và Nam Thái A đang lâm vào cảnh neo đơn, không nơi nương tựa. Mỗi căn nhà có diện tích trên 32m2.

Tang qua va nha.jpg

Trao nhà tình thương đến một gia đình khó khăn


Tại lễ trao nhà, đoàn còn trao tặng mỗi gia đình một phần quà. Tổng trị giá trao tặng nhà và quà trên 125 triệu đồng.

Cùng ngày, nhóm Nghĩa Tình Quê Hương cũng khánh thành cầu Hữu Duyên 2 (ấp kênh Làng Đông, xã Đông Thái, huyện An Biên) với chiều dài 27m, chiều ngang 2m, trị giá 140 triệu đồng, trong đó nhóm tài trợ 80 triệu đồng, còn lại do địa phương đối ứng. Ngoài ra, nhóm còn tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo và học sinh khó khăn ở địa phương.

* Trước đó, ngày 8-8, cây cầu bê-tông cốt thép mang tên Hữu Duyên có chiều dài 15m, chiều rộng 2m (tại ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, Kiên Giang) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Cat bang khanh thanh cau.jpg

Cắt băng khánh thành cầu bê-tông tại ấp Vĩnh Phong

Cây cầu được gia đình Lâm Châu và nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương hỗ trợ 70 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày