Bàn giao cầu bê-tông nông thôn

GNO - Ngày 28-11, HT.Thích Như Niệm, trụ trì chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận, Phó ban Thường trực Ban TTXH TƯGH tiến hành lễ bàn giao 2 cầu bê-tông nông thôn.

ph (1).jpg
HT.Thích Như Niệm mở băng khánh thành cầu Pháp Hoa 4

Cầu thứ nhất mang tên Cầu số 1 tại xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre với chiều dài 12m, ngang 2,2m, trị giá 40 triệu đồng.

Cầu thứ hai mang tên cầu Pháp Hoa 4 - Vàm Luông, ấp Hòa Bình, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Cầu Pháp Hoa 4 khởi công ngày 10-10-2013, sau hơn 50 ngày thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cầu có chiều dài 20m, ngang 3,5m, tổng kinh phí hơn 84 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 14 triệu đồng, gia đình Phật tử Lê Trọng Trí và Trầm Thuyết Kiều ủng hộ 70 triệu đồng và 285 ngày công lao động.

ph (2).jpg
Cầu tọa lạc tại ấp Hòa Bình, xã Long Thắng

Việc đưa cầu vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương được dễ dàng, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mạnh hơn.

Dịp này, UBND huyện Lai Vung đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể, nhà tài trợ có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng cầu đường nông thôn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày