Bàn giao cầu giao thông nông thôn

GNO - Ngày 8-1, HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực Ban TTXH T.Ư, trụ trì chùa Pháp Hoa, Q.Phú Nhuận, TP.HCM kết hợp với UBMTTQ tỉnh Bến Tre, Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre đã tiến hành bàn giao cầu bê-tông cho chính quyền và nhân dân xã Thạnh An, huyện Thạnh Phú.

IMG_0020.JPG

Cắt băng khánh  thành - Ảnh: Thị Nhân

Sau 3 tháng thi công, cầu kênh Đông Lợi, xã Thạnh An, huyện Thạnh Phú được hoàn thành, với thiết kế bê-tông cốt thép, dài 34m, rộng 2,5m, kinh phí xây dựng 265 triệu đồng. Trong đó, HT.Thích Như Niệm tài trợ 200 triệu đồng; ông Lê Phi Bằng, Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Việc xây dựng cầu kênh Đông Lợi nối liền mạng lưới giao thông liên xã Tân Bình, xã An Thạnh mang ý nghĩa rất lớn lao phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng là nhu cầu cấp thiết của địa phương nhằm phục vụ nhân dân đi lại dễ dàng, góp phần cùng với Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới bộ mặt giao thông nông thôn, tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế.

IMG_0022.JPG

Cây cầu hoàn thành là niềm vui của bà con liên xã huyện Thạnh Phú - Ảnh: Thị Nhân

IMG_0019.JPG

Cầu Đông Lợi được đưa vào sử dụng - Ảnh: Thị Nhân

Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng 1.000 cuốn tập cho học sinh nghèo, khó khăn ở 2 huyện Chợ Lách và Giồng Trôm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày