Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư khóa VIII ra mắt nhân sự

GNO - Sáng nay, 4-9, tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Hà Nội (H.Sóc Sơn) đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định, ra mắt nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

ANHNT (3).jpg

Lễ công bố quyết định nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã đến chứng minh, tham dự.

Tại buổi lễ, sau phát biểu khai mạc của TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH đã thay mặt Ban Thư ký HĐTS GHPGVN đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư nhiệm kỳ 2017-2022.

ANHNT (7).jpg

HT.Thích Huệ Thông đọc quyết định chuẩn y nhân sự của HĐTS GHPGVN

Theo đó, Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư nhiệm kỳ 2017-2022 đã cung thỉnh Ban Cố vấn gồm: HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Từ Thông, HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Đào Như, HT.Thích Minh Thông.

Ban có 97 thành viên, Thường trực gồm: TT.Thích Thanh Quyết đảm nhiệm Trưởng ban; ba vị Phó Thường trực: HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Đạt, HT.Thích Hải Ấn; các vị phó ban chuyên trách, TT.Thích Phước Đạt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký và các vị Ủy viên Thường trực.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn đã trao quyết định chuẩn y nhân sự đến từng thành viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư.

ANHNT (2).jpg

Thành viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt

ANHNT (5).jpg
TT.Thích Thanh Quyết nhận quyết định

Ông Vũ Chiến Thắng có lời phát biểu tại buổi lễ ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của GHPGVN với dân tộc, đặc biệt Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư trong vai trò, nhiệm vụ của mình cần đóng góp tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Nhơn đã tán thán những thành tựu về công tác giáo dục đào tạo của Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, các Học viện Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2012-2017. Hòa thượng đặt kỳ vọng, Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư nhiệm kỳ 2017-2022 trung thành với tôn chỉ và mục tiêu của GHPGVN là dựa trên nền tảng giáo dục nhân bản, hướng nội, trên cơ sở Giới - Định - Tuệ, thông qua bát chánh đạo và trung đạo để phát triển nội lực, giới đức, tuệ đức…

Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư là tên gọi mới của Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, được thông quan trong Hiến chương tu chỉnh lần thứ 6 tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

Dịp này, TT.Thích Thanh Quyết cũng đã đánh trống chính thức khai giảng năm học mới 2018-2019 của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội.

Ph.V - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày